Anh tuyên bố sẽ tiếp tục cho tàu đi vào "lãnh hải của Ukraina"

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhTàu khu trục quân sự HMS Defender của Anh.
Tàu khu trục quân sự HMS Defender của Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đi vào "lãnh hải của Ukraina", Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab cho biết trong cuộc điều trần tại Hạ viện nước này khi bình luận về vụ việc xảy ra với tàu khu trục Defender.

Theo Bộ trưởng, tàu của Anh, con tàu mới có hành động xâm phạm lãnh hải của Nga, đã đi theo lộ trình ngắn nhất và thẳng nhất.

"Đây là tuyến đường di chuyển được quốc tế công nhận. Chúng tôi có toàn quyền tự do đi lại qua lãnh hải Ukraina theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", - ông Raab nói.

Đồng thời ông cho biết thêm mình hoàn toàn ủng hộ hành động của thủy thủ đoàn tàu khu trục.

Tàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh tiếp cận cảng Biển Đen của Batumi, Georgia, ngày 26/6/2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
NATO từ chối rời Biển Đen sau vụ tàu Defender

Vụ việc xảy ra với tàu khu trục Defender của Anh

Vào cuối tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng tàu Defender đã vượt qua biên giới Nga gần Mũi Fiolent (Crưm). Tàu biên phòng Nga sau nhiều lần cảnh báo đã nổ súng cảnh cáo, máy bay Su-24M thả bom cảnh cáo dọc theo đường đi của tàu khu trục. Bộ Quốc phòng Anh và Văn phòng Chính phủ nước này khẳng định rằng tàu khu trục không bị bắn và không ở trong lãnh hải của Nga.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng nói rằng Nga lúc đó đang tiến hành diễn tập ở Biển Đen và đã báo trước với "cộng đồng hàng hải" về hoạt động diễn tập của mình. Tuy nhiên, một nhà báo trên tàu Anh khẳng định con tàu này đi vào lãnh hải của Nga một cách có chủ ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала