Chuyên gia bóng đá nhận xét về trận Ý-Tây Ban Nha tại EURO 2020

© REUTERS / Facundo ArrizabalagaCầu thủ Pedri trong trận Ý- Tây Ban Nha ở vòng bán kết EURO 2020 trên sân vận động "Wembley", London
Cầu thủ Pedri trong trận Ý- Tây Ban Nha ở vòng bán kết EURO 2020 trên sân vận động Wembley, London - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các cầu thủ Ý và Tây Ban Nha trong trận bán kết Giải Vô địch Bóng đá châu Âu đã thể hiện lối chơi tiêu chuẩn trong nhiều thành tố xứng đáng được các đội khác tham khảo, cựu HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Nga Boris Ignatiev tuyên bố với Sputnik.

Đội Tây Ban Nha trong loạt sút penalty đã thua tuyển Ý ở vòng bán kết EURO 2020 (tỷ số trong giờ đấu chính thức - 1:1). 

HLV trưởng của đội Tây Ban Nha Luis Enrique - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
HLV Enrique đánh giá màn trình diễn của đội Tây Ban Nha tại EURO 2020

Đội bóng do Roberto Mancini dẫn dắt đã lọt vào vòng chung kết, đội thứ hai tham dự trận đấu quyết định này sẽ được xác định vào rạng sáng mai theo kết quả trận đọ tài giữa hai đội tuyển Anh và Đan Mạch.

Cuộc chơi lớn của những cầu thủ tài năng

«Tôi sẽ không nói rằng đó là trận đấu mê hoặc, nhưng quả thực rất đáng nhớ. Có rất nhiều động thái và sự kết hợp thú vị, chúng ta được thấy một nhóm lớn các cầu thủ tài năng và hùng mạnh, tiếp cận tiến trình bóng đá theo những cách khác nhau. Trận đấu rất hay, đó là tổng hoà các thành tố xứng đáng được dành cho các đội khác tham khảo, nếu muốn thấy bóng đá trong sự phát triển và ở diện mạo mới. Xuất phát từ triết lý của họ, người Tây Ban Nha đã hành động như kết cấu xây dựng của cả nền bóng đá Tây Ban Nha, xuyên suốt từ các đội trẻ cho đến đội tuyển chính. Mọi thứ được kiểm soát và nhờ đó tìm sai sót trong phòng ngự của đối phương. Đã làm tất cả để buộc đối thủ mắc sai lầm trong bảo vệ khung thành», - ông Ignatiev nói.
© REUTERS / Carl RecineJordi Alba và Giorgio Chiellini trước loạt sút penalty
Chuyên gia bóng đá nhận xét về trận Ý-Tây Ban Nha tại EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Jordi Alba và Giorgio Chiellini trước loạt sút penalty

Ưu điểm và nhược điểm của các bên

«Còn người Ý đã đi theo con đường khác, - chuyên gia lưu ý - Họ đã tìm ra điểm yếu trong lối chơi của người Tây Ban Nha. Và hàng thủ, vốn không nhiều tiềm lực về tốc độ, đã phải chào thua những tuyển thủ nhanh như chớp của đội Ý. Họ đã phát huy sự chuyển đổi nhanh chóng từ phòng ngự sang tấn công, thực hiện những đường chuyền dài sau lưng hậu vệ và nhờ đó họ cố gắng tìm ra giải pháp. Người Tây Ban Nha được ưa thích hơn, nhưng rõ ràng họ thiếu những chân sút tấn công biết cách thực hiện những khoảnh khắc cơ hội được tạo lập. Tôi tiếc vì đội Tây Ban Nha đã thua, nhưng người Ý đã thắng trong vòng quay «xổ số bóng đá» với loạt sút penalty. Và bóng đá nhìn chung đã thắng vì một trận cầu đẹp như vậy đã diễn ra», - ông Boris Ignatiev kết luận.
© AP Photo / Frank AugsteinPha tranh bóng giữa cầu thủ Tây Ban Nha Mikel Oyarzabal và Emerson Palmieri của đội Ý trong trận Ý- Tây Ban Nha ở vòng bán kết EURO 2020 trên sân vận động "Wembley", London
Chuyên gia bóng đá nhận xét về trận Ý-Tây Ban Nha tại EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Tây Ban Nha Mikel Oyarzabal và Emerson Palmieri của đội Ý trong trận Ý- Tây Ban Nha ở vòng bán kết EURO 2020 trên sân vận động "Wembley", London
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала