Đội tuyển Ý vào chung kết EURO 2020

© AP Photo / Carl RecineTrận đấu giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2020
Trận đấu giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trận bán kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa hai đội Ý và đội Tây Ban Nha đã kết thúc với tỷ số 1:1 (4:2).

Trên sân cỏ «Wembley» ở thành phố London đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/2 của EURO 2020 sau màn giao tranh quyết liệt giữa đội Ý và đội Tây Ban Nha.

Đá penalty sau khi hoà, đội Italia chiến thắng giành quyền vào chung kết EURO 2020, đánh bại đội Tây Ban Nha với tỷ số 1:1 (4:2).

Bàn thắng vào phút thứ 60 do Federico Chiesa (Italia) ghi điểm.

© AP Photo / Frank AugsteinFederico Chiesa
Đội tuyển Ý vào chung kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Federico Chiesa

Cú phá lưới thứ hai do Álvaro Morata (Tây Ban Nha) lập công vào phút thứ 80.

© AP Photo / Frank AugsteinTrận đấu giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2020
Đội tuyển Ý vào chung kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Trận đấu giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2020

Tỷ số cuối cùng sau hiệp phụ là 1:1.

Loạt đá penalty

Đội Ý trao quyền đá penalty cho các cầu thủ Manuel Locatelli, Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Jorginho.

Buổi tập mở màn của đội tuyển Anh tại Công viên St. George. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Đội nào sẽ vô địch EURO 2020: dự đoán và ý kiến của các chuyên gia
Manuel Locatelli đã không thể áp đảo được thủ môn đối phương.

Đội Tây Ban Nha trao quyền đá penalty cho các cầu thủ Dani Olmo, Gerard Moreno, Thiago Alcântara, Álvaro Morata. 

Trái bóng do cầu thủ Dani Olmo sút đã bay chệch ra ngoài khung thành của đội Ý.

Álvaro Morata không thực hiện được cú sút quyết định từ chấm 11 mét.

Như vậy, sau những trận cầu nóng bỏng, đội Ý sẽ vào chung kết, và ngày 11 tháng 7 năm 2021 (tức đêm 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội) sẽ tranh đua với đội thắng trong cặp Anh - Đan Mạch trên sân vận động «Wembley» ở London.

Lần thứ tư trong lịch sử, đội tuyển quốc gia Ý lọt vào vòng chung kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu. Trước đây Ý đã giành ngôi vị vinh quang vô địch châu Âu năm 1968 sau trận đấu trên sân nhà, còn trong EURO 2000 và EURO 2012 đội Ý đã phải nhường bước cho đối thủ trong vòng chung kết.

Đội Tây Ban Nha thua trận chia tay với EURO 2020 ở vòng 1/2.

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam.

Roberto Mancini: Ý xứng đáng vào chung kết

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Ý Roberto Mancini nói rằng “Squadra Azzurra” (Đội bóng Thiên thanh) ) đã đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha để lọt vào trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu một cách xứng đáng.

© REUTERS / CARL RECINEHuấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Ý Roberto Mancini
Đội tuyển Ý vào chung kết EURO 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Ý Roberto Mancini
"Chúng tôi đã cố gắng cho trận chung kết, mặc dù rất ít người tin vào điều đó trước khi giải đấu bắt đầu. Tôi xin chúc mừng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha: đây là một đội bóng xuất sắc, còn phạt đền cũng như chơi xổ số mà thôi, - trang web UEFA dẫn lời ông Mancini. - Có những trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài, nhưng chúng tôi xứng đáng được đứng ở đây. Chúng tôi biết trước là sẽ rất khó khăn. Đội tuyển Tây Ban Nha ngay lập tức đã làm chúng tôi bất ngờ khi quyết định chơi mà không có tiền đạo. Ai cũng muốn giành chiến thắng, nhưng đội của chúng tôi muốn đạt được điều gì đó đặc biệt và họ đã làm được. Đội hình này thật tuyệt vời".

Trận đấu khó nhất trong đời

Hậu vệ Leonardo Bonucci của Italia đã gọi trận đấu với Tây Ban Nha trong trận bán kết Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA là trận đấu khó khăn nhất trong cuộc đời anh.

"Đó là trận đấu khó khăn nhất mà tôi từng chơi. Xin chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha vì những gì họ đã thể hiện, nhưng Ý một lần nữa đã chứng tỏ quyết tâm và khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn", - hãng tin Reuters dẫn lời Bonucci.
"Bây giờ chúng tôi vẫn còn một chút nữa cần phải vượt qua. Chúng tôi sẽ trở lại đây sau năm ngày, và chúng tôi cần phải có một tâm thế như thế này nữa để mang về chiến lợi phẩm mà chúng tôi đã thiếu trong 50 năm qua", - hậu vệ nói thêm.
Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021.

Giải bóng đá được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến tiến hành từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã phải hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала