Litva sẽ xây bức tường ở biên giới với Belarus

© Sputnik / Viktor TolochkoBiên giới Litva-Belarus
Biên giới Litva-Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo Thủ tướng Ingrida Šimonytė, Litva sẽ bắt đầu xây dựng bức tường ở biên giới với Belarus.

Di cư bất hợp pháp

Chính quyền Vilnius gần đây đã thông báo về sự gia tăng số lượng người di cư bất hợp pháp ở biên giới với Belarus. Theo bà Šimonytė, kể từ ngày 1 tháng 6, hơn một nghìn người đã bị bắt giữ. Về phần mình, Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố rằng Belarus sẽ không còn kiềm chế những người di cư bất hợp pháp đến các nước EU - do các lệnh trừng phạt của phương Tây, Minsk "không có tiền, cũng không có lực." 

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnh Ô tô tại biên giới Belarus-Litva, trạm kiểm soát "Benyakoni" ở tỉnh Grodno của Belarus
Litva sẽ xây bức tường ở biên giới với Belarus - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Ô tô tại biên giới Belarus-Litva, trạm kiểm soát "Benyakoni" ở tỉnh Grodno của Belarus

Rào cản vật lý

“Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng hàng rào vật lý bổ sung để ngăn cách Litva và Belarus, đây sẽ là dấu hiệu và rào cản nhất định đối với những người tổ chức các dòng di cư bất hợp pháp”, Reuters dẫn lời bà Šimonytė cho biết.

Bà cũng cho biết quân đội sẽ được sử dụng để tuần tra biên giới.

Đọc thêm: "Khóc trên vai." Lukashenko cho biết đã giúp Tikhanovskaya đi Litva như thế nào

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала