Thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong đợt dịch thứ 4

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng Đại NghĩaCác thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại Hội đồng thi trường THPT Lý Nhân (huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Định)
Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại Hội đồng thi trường THPT Lý Nhân (huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Định) - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Sáng 7/7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi quan trọng nhất. Khoảng cách, khẩu trang, khử khuẩn là những điều bắt buộc các em phải tuân thủ.

Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch

Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút (từ 7h35), chiều nay, các em sẽ thi trắc nghiệm Toán, thời gian làm bài là 90 phút (từ 14h30).

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng an ninh, các thí sinh đến điểm thi đã thực hiện đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu, có trường bố trí phân luồng theo các lối vào cổng của trường. Sau đó, các thí sinh sẽ đi thẳng lên phòng thi.

Việc tăng cường phun khử khuẩn tại các điểm thi được ngành y tế phối hợp thực hiện - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT cả nước tới điểm thi làm thủ tục

Tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – PGS.TS Nguyễn Kim Sơn đã đến kiểm tra điểm thi trường THPT Chu Văn An. Ông gặp gỡ và chúc các thi sinh thi tốt.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất cả nước, tại một số điểm thi ở TP.HCM, nhà trường bố trí lập chốt cách cổng trưởng 50m, chỉ cho phép thí sinh vào trong để tránh tình trạng phụ huynh tụ tập. Các tình nguyện viên cho biết các phụ huynh đều nghiêm túc chấp hành quy định. Đây là biện pháp thiết thực giúp đảm bảo giãn cách trong mùa dịch.

Đa phần các sinh viên tình nguyện mang theo kính chắn giọt bắn khi thực hiện công tác hỗ trợ mùa thi. Nhiều thí sinh cũng trang bị dụng cụ này để đảm bảo an toàn.

Đồng ý để các thí sinh F1, F2 dự thi đợt 1

Em Quỳnh Anh, thí sinh ở TP Nam Định, nói với Sputnik:

“Em đã ôn tập khá kỹ môn Ngữ văn do đây là môn học chuyên của em. Tuy nhiên, em không ôn tủ mà ôn hết các bài trọng tâm nên cũng khá lo lắng nếu đề thi khó”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được xem là đặc biệt trong lịch sử thi quốc gia khi gần dịch bệnh lan rộng gần 40 tỉnh, thành. Một số địa phương trở thành điểm nóng dịch bệnh. Với quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, các địa phương đã đặt mục tiêu phòng dịch ở mức cao nhất, huy động nhiều lực lượng hỗ trợ cho các thí sinh.

© Ảnh : TTXVN - Võ Gia Hồng GiangĐoàn viên thanh niên hỗ trợ nước uống cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Q1, TP.HCM)
Thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT trong đợt dịch thứ 4  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ nước uống cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Q1, TP.HCM)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), tổng số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 1.021.340 em. Trong số này, số thí sinh sử dụng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học là gần 759.000 em.

Trong buổi làm thủ tục dự thi ngày hôm qua 6/7, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 993.561 em (đạt tỷ lệ 97.28%).

Cùng trong ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn gửi các Sở GD&ĐT đồng ý cho các thí sinh diện F1, F2 được thi tốt nghiệp THPT đợt 1 nếu Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Với những thí sinh phải thi đợt 2, Bộ GD&ĐT  khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho các em, từ khâu thi cử tới xét tuyển đại học.

Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn khiến 2 đợt thi tốt nghiệp THPT cách nhau quá xa, Bộ sẽ có các chỉ đạo tiếp theo.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học, khẳng định:

“Bộ sẽ cân nhắc các phương án, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi của thí sinh, an toàn phòng, chống dịch bệnh, nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала