Trump khởi kiện các mạng xã hội

© REUTERS / CARLO ALLEGRIDonald Trump
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo về vụ kiện dân sự chống chủ sở hữu các mạng xã hội Facebook, Twitter và Google, yêu cầu bồi thường thiệt hại và khôi phục tài khoản của mình.

"Hoàn toàn không phải kiểu Mỹ"

“Trường hợp của chúng tôi sẽ chứng minh rằng việc kiểm duyệt như vậy là bất hợp pháp, vi hiến, và đó hoàn toàn không phải là kiểu Mỹ” - Trump nói tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, khi ông phát biểu tại câu lạc bộ chơi gôn ở New Jersey và được các đài truyền hình địa phương phát sóng trực tiếp.
 Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Mạng xã hội của Trump bị xâm nhập vào ngày ra mắt

Chủ sở hữu mạng xã hội phải chịu trách nhiệm vì sự kiểm duyệt

Trump tuyên bố rằng đơn kiện đang được nộp ở Florida và các bị đơn là chủ sở hữu Facebook Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey và Giám đốc điều hành Google Pichai Sundar. Trump cũng cho biết trong vụ kiện này, ngoài việc đòi bồi thường và khôi phục tài khoản, ông yêu cầu "đưa các ông lớn công nghệ ra trước công lý".

"Đây sẽ là trận chiến vì lợi ích của đất nước chúng ta, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng vì quyền lợi của tự do ngôn luận và tự do của Mỹ" - cựu tổng thống Mỹ nói.

Hôm thứ Tư, các phương tiện truyền thông đã đưa tin, trích dẫn các nguồn tin, về kế hoạch của Trump đệ đơn kiện các mạng xã hội trước đó đã chặn ông truy cập vào nền tảng của họ.

Đọc thêm: "Không có mạng xã hội không thành Tổng thống Mỹ": Tòa lật phán quyết chặn người chỉ trích Trump trên Twitter

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала