Vụ chở thi thể cô gái từ TP.HCM về Trà Vinh: Tử vong sau khi nâng ngực

© Depositphotos.com / BranislavPPhẫu thuật thẩm mỹ.
Phẫu thuật thẩm mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
Hai cha con chủ một phòng khám ở TP.HCM được phát hiện chở thi thể cô gái tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ (nâng ngực) về trại hòm ở Trà Vinh đề nghị mai táng.

Công an tỉnh Trà Vinh hiện đã bàn giao hai nghi phạm liên quan đến cái chết của một phụ nữ sau khi phẫu thuật nâng ngực cho Công an quận Bình Tân (TP.HCM) để tiếp tục điều tra.

Hai cha con chở thi thể cô gái tử vong sau khi phẫu thuật nâng ngực về Trà Vinh

Công an Trà Vinh vừa phát hiện vụ việc hai cha con chủ phòng khám ở TP.HCM đã lén chở thi thể một cô gái về trại hòm ở Trà Vinh đề nghị mai táng.

Phẫu thuật  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2019
Việt Nam ghi nhận hai ca tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ chỉ trong một tuần

Cụ thể, ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ban giao hai đương sự gồm Phan Đức Hồng (59 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và con gái ông này (17 tuổi, sống cùng cha), cho Công an quận Bình Tân, TP.HCM để điều tra làm rõ vụ một cô gái tử vong trong lúc phẫu thuật nâng ngực.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Trà Vinh, vào tối 4/7, Công an xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè nhận được tin báo của người dân về việc có hai người từ TP.HCM điều khiển xe ô tô chở theo một thi thể nữ đến trại hòm ở xã yêu cầu khâm liệm để mai táng.

Phát hiện có nghi vấn, lực lượng Công an huyện Cầu Kè đã đến nơi mời những người này về làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Hồng và con gái thừa nhận cô gái tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Công an huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh cũng đã có văn bản phối hợp và bàn giao đương sự liên quan cho Công an Bình Tân, TP.HCM tiếp tục thụ lý, xử lý, điều tra.

Tử vong sau khi phẫu thuật nâng ngực

Theo thông tin từ Công an Trà Vinh, thi thể người phụ nữ trên sau khi được xác định danh tính là N.T.T (30 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM).

Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam tại địa chỉ 84A, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2019
Người phụ nữ tử vong sau khi căng da mặt tại BV Thẩm mỹ Kangnam

Ông Hồng khai với Công an rằng, ngày 3/7, chị T. đến phòng khám của ông Hồng để phẫu thuật nâng ngực.

Trong quá trình phẫu thuật, nạn nhân có triệu chứng tím tái, khó thở và tử vong.

Do lo sợ bị truy cứu trách nhiệm liên quan nên ông Phan Đức Hồng và con gái đã đưa thi thể nạn nhân lên ô tô rồi chở về trại hòm ở huyện Cầu Kè nhờ khâm liệm, mai táng.

Những người làm việc ở trại hòm nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã báo cơ quan Công an vào cuộc.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала