Vụ Trương Châu Hữu Danh: Việt Nam khởi tố thêm Lê Thế Thắng của nhóm ‘Báo sạch’

© Fotolia / Gino Santa MariaTòa án
Tòa án  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
Liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh, Việt Nam vừa khởi tố thêm bị can Lê Thế Thắng, thành viên nhóm ‘Báo Sạch’, người đã xóa kênh Youtube ‘BS Chanel’.

Ông Lê Thế Thắng là thành viên thứ năm của nhóm ‘Báo Sạch’ bị khởi tố sau Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã.

Cục An ninh mạng, Bộ Công an, cơ quan An ninh Điều tra Công an Cần Thơ tìm thấy nhiều bằng chứng khẳng định, những thông tin, bài viết của nhóm ‘Báo Sạch’ đã xuyên tạc, kích động, lôi kéo sự chống phá, các đối tượng xấu… làm ảnh hưởng đến vai trò, lãnh đạo, điều hành của Nhà nước, chính quyền.

Vụ Trương Châu Hữu Danh: Khởi tố bị can Lê Thế Thắng

Tối ngày 6/7, liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thế Thắng, thành viên nhóm ‘Báo Sạch’, người đã trực tiếp xóa Fanpage Báo Sạch và kênh Youtube ‘BS Chanel’.

Ứng dụng Facebook. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Trương Châu Hữu Danh và vụ việc "Báo sạch" nhưng rất "bẩn"

Ông Lê Thế Thắng sinh năm 1982, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ông Thắng bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông cáo của Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP. Cần Thơ, bị can Lê Thế Thắng được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh.

Ông Lê Thế Thắng là thành viên tiếp theo của nhóm ‘Làm Báo Sạch’ bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố về các tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’.

Trước đó, 4 bị can khác của nhóm ‘Báo Sạch’ đã bị khởi tố gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã.

Sự liên quan của Lê Thế Thắng với Trương Châu Hữu Danh và nhóm ‘Báo Sạch’

Theo Kết luận điều tra, được ký ngày 11/5/2021 của cơ quan điều tra cho thấy mối quan hệ giữa bị can Lê Thế Thắng với Trương Châu Hữu Danh và các thành viên khác của nhóm ‘Báo Sạch’.

Cụ thể, vào tháng 8/2019, Lê Thế Thắng cùng 4 bị can khác (đã bị khởi tố, bắt tạm giam) gồm: Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, trú tại thành phố Đà Nẵng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông FOCUS), Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, trú tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông FOCUS), N.D và N.T.O.P (cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) tiến hành tạo trang Fanpage ‘Báo Sạch’ trên mạng xã hội Facebook.

Facebook - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Công an Cần Thơ lên tiếng vụ bắt Facebooker Trương Châu Hữu Danh, búp bê ‘ma’ Kumanthong

Công an Cần Thơ xác định, riêng bị can Lê Thế Thắng tạo thêm một kênh Youtube ‘BS Chanel’ để đăng tải các đoạn clip, hình ảnh do nhóm thực hiện với nhiều mục đích xấu.

Theo cơ quan điều tra, sau đó, do mâu thuẫn với các thành viên còn lại, N.D. và N.T.O.P. rời nhóm. Từ khi tham gia tới lúc rời đi, 2 người này chưa viết bài nào đăng trên Fanpage ‘Báo Sạch’".

Sau khi hai thành viên trên rời nhóm, "Báo Sạch" chỉ còn 5 người (Lê Thế Thắng, Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang) và đã lập ra nhiều nhóm chat để thống nhất, trao đổi các nội dung đăng lên Fanpage ‘Báo Sạch’ và nhóm ‘Làm Báo Sạch’.

Kết luận điều tra xác định, kể từ khi thành lập đến khi bị can Trương Châu Hữu Danh bị bắt, nhóm đã viết nhiều bài có chủ đề nóng, vốn được dư luận quan tâm như vụ án tử tù Hồ Duy Hải, vụ tranh chấp đất quốc phòng tại Đồng Tâm, xâm nhập mặn ở vùng ĐBSCL, miền Tây, vấn đề Nhà nước xuất khẩu gạo trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vv…

Tuy nhiên, sau khi Trương Châu Hữu Danh bị bắt, các thành viên còn lại tự động rời khỏi nhóm. Cơ quan An ninh Điều tra cũng xác định được chính bị can Lê Thế Thắng là người trực tiếp thao tác xóa Fanpage ‘Báo Sạch’ trên Facebook và kênh Youtube ‘BS Chanel’.

Mặc dù đã ‘nhanh tay xóa’ bằng chứng phạm tội, tuy vậy, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã trích xuất, lưu giữ được 47 bài viết trên Fanpage ‘Báo Sạch’ và group ‘Làm Báo Sạch’cùng một số bài viết của những thành viên trong nhóm nên chuyển giao Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Cần Thơ.

Sau quá trình điều tra, kết quả giám định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cho thấy, các bài viết này đều vi phạm Luật Viễn thông và Luật An ninh mạng.

Cụ thể, những thông tin, bài viết trên đã xuyên tạc, kích động, lôi kéo sự chống phá, các đối tượng xấu… làm ảnh hưởng đến vai trò, lãnh đạo, điều hành của Nhà nước, chính quyền.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, 4 bị can gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang đều thừa nhận những bài viết đăng tải chưa kiểm chứng nên khi bài viết không đúng sự thật, đăng công khai trên mạng xã hội làm người đọc hiểu nhầm, tham gia bình luận tiêu cực, dẫn đến làm giảm niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.

“Dù đã khai báo thành khẩn song hành vi phạm tội của 4 bị can diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác nhau nên cần xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự”, kết luận của cơ quan điều tra nêu rõ.

Riêng về bị can Lê Thế Thắng, đến thời điểm Cơ quan An ninh điều tra thành phố Cần Thơ ban hành Kết luận điều tra vào ngày 11/5/2021, do chưa chứng minh rõ vai trò đồng phạm với các bị can trong vụ án nên Cơ quan điều tra tách ra xác minh thêm, khi có đủ căn cứ thì tiến hành khởi tố xử lý theo quy định.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ chuyển kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trương Châu Hũu Danh, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Ngày 16/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan đến vụ án.

Phát hiện nhiều tài liệu ‘Mật’, ‘Tối mật’ trong vụ án Trương Châu Hữu Danh?

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn chứng minh được các bị can trong vụ án thông qua hoạt động nhóm ‘Báo Sạch’ đã nhận tiền để làm truyền thông, quảng bá thương hiệu và tư vấn pháp luật cho 8 doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều địa phương với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Về vấn đề này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì tiến hành khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định.

Facebooker Trương Châu Hữu Danh - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2020
Vì sao Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị bắt?

Đặc biệt, trong quá trình điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện và thu giữ 9 văn bản có đóng dấu "Mật", một văn bản đóng dấu "Tối Mật" và một văn bản không đóng dấu "Mật" nhưng có nội dung ghi là "Tài liệu Mật".

Cùng với đó, khi khám xét nhà của bị can Trương Châu Hữu Danh, lực lượng Công an cũng phát hiện thu giữ 4 tài liệu liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, trong đó có 3 tài liệu đóng dấu "Mật" và 1 tài liệu đóng dấu "Tối Mật".

Cơ quan chức năng xác định, hành vi trên của các bị can có dấu hiệu của tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", tội "Chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước".

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của tội phạm và để đảm bảo kết thúc điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" theo đúng thời hạn luật định nên Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi này để tiếp tục xác minh, khởi tố điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, ngày 17/12/2020, Facebooker nổi tiếng Việt Nam Trương Châu Hữu Danh bị khởi tố, bắt giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chiều 20/4/2021, Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ba bị can khác là Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, cư trú tại căn hộ 3.01 chung cư Flora Anh Đào, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức), Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, cư trú tại căn hộ 5.04 tầng 6 chung cư 241/1/25C, đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, cư trú tại 172 Hà Huy Giáp, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала