SEA Games 31 tại Việt Nam chính thức bị hoãn vì dịch Covid-19 phức tạp

© AFP 2023 / Ted AljibeSEA Games
SEA Games - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Tại buổi họp báo thường kỳ trực tuyến chiều 8/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định rời việc tổ chức SEA Games 31 sang một thời điểm phù hợp hơn để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch.

Rời sang thời điểm khác phù hợp

Trả lời câu hỏi của phóng viên “Xin Người phát ngôn cho biết đã có quyết định về việc tổ chức hay hoãn lùi SEA Games 31 tại Việt Nam?”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Quang cảnh buổi họp trực tuyến. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2021
Việt Nam xin hoãn tổ chức SEA Games 31

“Do bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong khu vực, thì Tổng cục Thể dục Thể thao đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rời lịch tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 sang một thời điểm phù hợp hơn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và cũng đảm bảo an toàn cho các thành phần tham gia Đại hội”.

Trước đó, vào tháng 6, do diễn biến Covid-19 phức tạp ở nhiều nước Đông Nam Á, Ủy ban Olympic Việt Nam đề xuất tổ chức SEA Games 31 vào tháng 7/2022. Đại diện của Ủy ban Olympic của các quốc gia khu vực Đông Nam Á đã tiếp nhận thông tin và sẽ báo cáo lên chính phủ của họ. Vấn đề này cũng cần được đưa lên Ủy ban thường vụ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, trước khi ra quyết định chính thức.

Dịch Covid-19 đang bùng phát khó lường trong đợt dịch thứ 4, tính từ ngày 27/4 tại Việt Nam. Tính đến trưa ngày 8/7, Việt Nam có tổng cộng 21.849 ca ghi nhận trong nước và 1.891 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới trong đợt dịch thứ 4 đến nay là 20.279 ca, trong đó có 5.753 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

VĐV Việt Nam Nguyễn Văn Quyết tại SEA Games 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
SEA Games 31 có nguy cơ lớn bị hoãn vì dịch Covid-19?

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca Covid-19, đến nay đã vượt mốc 8.000 ca mắc. Hiện thành phố này có 13 ổ dịch đang diễn tiến và 2 ổ dịch mới phát sinh. Các cụm lây nhiễm này tập trung chủ yếu ở chợ đầu mối, chợ truyền thống, khu dân cư và một số công ty.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ tổ chức tại Việt Nam từ ngày 21/11 đến 2/12/2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay ở Việt Nam và Đông Nam Á, ngành Thể dục Thể thao (TDTT) đang gấp rút bàn thảo để đề xuất phương án tối ưu tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chính phủ xem xét.

Theo ước tính của Ban Tổ chức, nếu Đại hội diễn ra, sẽ có khoảng gần 25.000 người, bao gồm VĐV, HLV, quan chức, trọng tài, phóng viên và du khách cũng như cổ động viên các nước đến Việt Nam trong thời gian diễn ra SEA Games.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала