Đà Nẵng mở “Siêu thị mini 0 đồng”, “Nhà sách 0 đồng” hỗ trợ người nghèo

© Ảnh : TTXVN - Trần Lê LâmNgười dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đi mua hàng miễn phí tại Siêu thị mini 0 đồng
Người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đi mua hàng miễn phí tại Siêu thị mini 0 đồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Ngày 8/7, tại Đà Nẵng, hơn 300 hộ dân trên địa bàn thành phố là các hộ người nghèo, khó khăn, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân… đã được phát vé mua lương thực, thực phẩm miễn phí tại “Siêu thị mini 0 đồng”.

Hỗ trợ người nghèo, neo đơn, khuyết tật

Chương trình do Thành Đoàn Đã Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và PNJ miền Trung thực hiện.

Qua đó, hơn 300 hộ dân thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã nhận được “tấm vé tình nghĩa” để đến mua sắm hàng hóa ở siêu thị 0 đồng. Mỗi tấm vé có trị giá 200.000 đồng.

Trang trại ở khu vực nghèo của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2021
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lên tiếng vụ ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền hỗ trợ người nghèo

Siêu thị có đầy đủ các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, trứng, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, mỳ tôm, đường, sữa…. và các thực phẩm tươi sống: thịt lợn, thịt gà, rau củ quả, cũng một vài mặt hàng dành cho phụ nữ.

Siêu thị cũng có nhiều sản phẩm tặng miễn phí khác như: vật dụng y tế, nước rửa bát, nước lau nhà…

Bà Lê Thị Hải Bắc, 64 tuổi, ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu đã tới siêu thị từ sáng sớm và được các đoàn viên hỗ trợ lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu. Vợ chồng bà đều là công nhân đã nghỉ hưu. Số tiền lương hưu hàng tháng chỉ đủ trang trải, lo thuốc men cho người con lớn không may bị bệnh tật.

Chọn một ít gia vị, mỳ tôm và gạo, bà chia sẻ:

“Tôi lớn tuổi không đi được xe nên từ sáng được một cháu đoàn viên của phường đến chở tới đây đi chợ. Ở đây nhiều mặt hàng cần dùng đến trong gia đình nên cô cũng thoải mái chọn lựa”.

Siêu thị mini 0 đồng mở cửa từ 8h-17h hàng ngày, đến hết ngày 10/7. Tấm vé sẽ quy định các khung giờ khác nhau rải rác nhiều ngày để người dân luân phiên mua hàng, đảm bảo không tụ tập đông người vào một thời điểm.

© Ảnh : TTXVN - Trần Lê LâmSiêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Đà Nẵng mở “Siêu thị mini 0 đồng”, “Nhà sách 0 đồng” hỗ trợ người nghèo - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Bên cạnh đó, PNJ miền Trung còn trao tặng một ngôi nhà “Mái ấm niềm tin PHJ”, trị giá 45 triệu đồng cho Thành Đoàn Đà Nẵng để giúp đỡ người dân nghèo trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thảo chia sẻ về các dự án hỗ trợ khác:

“Ngoài mô hình siêu thị 0 đồng, Thành Đoàn đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đối tượng người nghèo, thanh thiếu nhi khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch của thành phố, như: trao các suất quà cho các hộ ở khu phong tỏa; hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em ở khu cách ly. Chúng tôi cũng sẽ mở thêm 2 nhà sách 0 đồng nhằm hỗ trợ cho khoảng 300 học sinh khó khăn của thành phố có sách vở để chuẩn bị cho năm học mới”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала