Đa số các bang của Mỹ đã phát đơn kiện Google

© AP Photo / Alastair GrantGoogle
Google - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đa số các bang của Mỹ đã quyết định khởi kiện Google vì công ty này kiểm soát cửa hàng ứng dụng Android, báo Politico đăng tin.

Tổng cộng có 36 bang đã tham gia tố tụng - trong số đó có Utah, Bắc Carolina, Tennessee, New York, Arizona, Colorado, Iowa và Nebraska - cũng như Washington (DC).

Cần lưu ý rằng đây là vụ kiện thứ ba liên quan đến cáo buộc Google vi phạm luật chống độc quyền.

Facebook logo - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2020
Chính quyền Mỹ chuẩn bị thêm 4 vụ kiện chống độc quyền đối với Google và Facebook

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và một số bang ủng hộ bộ đã kiện Google vào năm ngoái vì lạm dụng vị thế thống trị trong quảng cáo tìm kiếm. Trong một vụ kiện sau đó, một nhóm các bang do Texas dẫn đầu đã tập trung vào hành vi chống cạnh tranh của công ty trên Internet.

Ngoài ra, các cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu cũng quan tâm đến Google. Ở đó chuẩn bị mở một cuộc điều tra chính thức về hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số sinh lợi đáng ngờ của công ty.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала