Donald Trump được cho là đã phát biểu tích cực về Hitler

© AP PhotoAdolf Hitler
Adolf Hitler - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã nói tích cực về Hitler, CNN đưa tin, với tham chiếu trích đoạn từ cuốn sách chưa xuất bản của nhà báo Michael Bender làm việc tại Wall Street Journal " Nói đúng sự thật- chúng tôi đã thắng cử: chuyện thật về thất bại của Trump".

Đánh giá khả nghi

Theo nội dung cuốn sách của Bender, Trump, trong chuyến đi đáng nhớ đến Paris kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ nhất vào năm 2018, được cho là đã nói với John Kelly, khi đó là Chánh văn phòng Nhà Trắng, rằng "Hitler đã làm rất nhiều điều tốt". Trump dường như nói thêm rằng dưới sự cai trị của Hitler, nước Đức đã đạt được thành công về kinh tế, nhà báo viết trong cuốn sách của mình.

Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2021
Truyền thông Mỹ chỉ ra những dấu hiệu của "thời kỳ tiền Hitler" ở Mỹ

Về phía mình, Trump phủ nhận cả bình luận của mình về Hitler và cả thực tế đàm thoại với Kelly.

"Đây là một sự bịa đặt hoàn toàn. Tổng thống Trump chưa bao giờ nói điều đó. Đây là tin tức giả mạo, có thể từ  tướng Kelly, người không đủ năng lực và đã bị sa thải", - phát ngôn viên Liz Harrington của Trump nói.
CNN cũng đã liên hệ với Kelly về những lời Trump nói. Cho đến nay, cựu chánh văn phòng Nhà Trắng không đưa ra bình luận nào.

Cuốn sách của Bender cũng mô tả những lời kêu gọi có thể từ Trump, yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật "đạp vỡ sọ" của những người biểu tình ở Seattle và Portland. Cựu tổng thống cũng nói về ý định đưa binh lính để đẩy lùi người biểu tình ở Oregon. Phát ngôn viên của Trump cũng nói rằng: thông tin này là sai sự thật.

Cuộc bầu cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Trong đó, ứng cử viên đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, giành chiến thắng. Đại diện Đảng Cộng hòa, Donald Trump đã không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử cho đến giây phút cuối cùng và từ chối tham dự lễ nhậm chức của Joe Biden - một sự cố như vậy xảy ra lần đầu tiên trong vòng 150 năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала