Estonia trục xuất nhà ngoại giao Nga

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhXe của đại sứ Estonia bên ngoài tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow
Xe của đại sứ Estonia bên ngoài tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Estonia sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga để đáp trả việc trục xuất Lãnh sự Mart Lätte khỏi St.Petersburg, theo Thủ tướng Kaya Kallas cho biết.

Theo bà thủ tướng, vụ việc ở St.Petersburg là một hành động khiêu khích của FSB nhằm vào nhà ngoại giao Estonia, người mà theo quan điểm của bà, "đang làm công việc bình thường của mình ở nước sở tại, tuân theo mọi thủ tục pháp lý".

Tallin, Estonia - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Nga tuyên bố nhân viên Lãnh sự quán Estonia bị bắt giữ ở St.Petersburg là persona non grata
"Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, người ta chấp nhận rằng nếu một bên trục xuất nhân viên ngoại giao, thì bên kia sẽ có câu trả lời cân xứng. Đúng vậy, chúng tôi cũng có kế hoạch thực hiện một bước như vậy", - bà nói.

Bắt giữ lãnh sự Estonia

Trước đó, FSB của Nga đưa tin vào ngày 6/7, ông Lyatte đã bị bắt giữ khi đang nhận tài liệu mật từ một công dân Nga.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vị lãnh sự là nhân vật “không được mong đợi”, và nhà ngoại giao phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала