EURO 2020: Đội Anh đánh bại đội Đan Mạch và giành quyền vào chung kết

© AP Photo / Laurence GriffithsTrận bán kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Đan Mạch
Trận bán kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Đan Mạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đội Anh tiến vào chung kết sau khi đánh bại đội Đan Mạch với tỷ số 2:1 trong vòng bán kết của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu 2020 qua cuộc thi tài trên sân vận động «Wembley» ở London.

Trên sân cỏ «Wembley» ở thành phố London đã vang lên hiệu còi kết thúc trận đấu thuộc vòng 1/2 của EURO 2020 sau màn giao tranh quyết liệt giữa đội Đan Mạch và đội Anh.

Chơi hiệp phụ sau khi hoà, đội Anh chiến thắng giành vé vào chung kết EURO 2020, đánh bại đội Đan Mạch với tỷ số 2:1.

Bàn thắng vào phút thứ 30 do Mikkel Damsgaard ghi điểm. 

Cầu thủ Simon Kjær của đội Đan Mạch đá phản lưới nhà vào phút thứ 39.

Vào phút thứ 104 trọng tài chỉ định đá phạt đền trước khung thành đội tuyển Đan Mạch. Cầu thủ Harry Kane được trao thực hiện cú đá phạt đền. 

Tỷ số cuối cùng là 2:1.

Như vậy, đội Anh sẽ tiến vào chung kết, và ngày 11 tháng 7 năm 2021 (tức đêm 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội) trên sân vận động «Wembley» ở London, đội Anh sẽ đấu với đội Ý

© AP Photo / Laurence GriffithsTrận bán kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Đan Mạch
EURO 2020: Đội Anh đánh bại đội Đan Mạch và giành quyền vào chung kết - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Trận bán kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Đan Mạch

Đội tuyển Anh lần đầu lọt vào vòng chung kết Giải Vô địch châu Âu. Trước đó, đội từng hai lần tiến được đến vòng bán kết, nhưng cả hai lần đều thua: năm 1968 thua đội Nam Tư và năm 1996 thua đội Đức. 

Như vậy tuyển quốc gia Anh trở thành đội bóng thứ 13 góp mặt ở vòng chung kết EURO. Cho đến nay các đội thi đấu trận chót ở vòng chung kết là đội Hy Lạp và đội Bồ Đào Nha vào năm 2004.

Đội Đan Mạch thua trận chia tay với EURO 2020 ở vòng 1/2.

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam:  https://vn.sputniknews.com/tournament-euro-2020/

HLV Southgate tự hào về các cầu thủ sau khi đánh bại Đan Mạch

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate cho biết ông cảm thấy tự hào về các cầu thủ của mình sau khi đánh bại Đan Mạch ở trận bán kết Giải vô địch bóng đá châu Âu.

© REUTERS / FRANK AUGSTEINHuấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate
EURO 2020: Đội Anh đánh bại đội Đan Mạch và giành quyền vào chung kết - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate
"Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Thật vinh hạnh cho tôi khi có mặt ở đây hôm nay. Các cổ động viên đã tạo ra một bầu không khí đáng kinh ngạc", - trang web của UEFA dẫn lời Southgate dựa theo nguồn tin của ITV.
"Chúng tôi biết rằng trận đấu sẽ không dễ dàng. Trận đấu ở Rome (trận tứ kết với đội tuyển quốc gia Ukraina, Anh thắng 4:0) rất đơn giản. Còn hôm nay chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ cần phải trụ vững và dẻo dai để vượt qua khó khăn, và chúng tôi đã làm được - ông nói thêm. - Tôi cảm thấy rằng chúng tôi sẽ thành công, nhưng tôi biết nó sẽ không giống như những trận đấu trước. Đội Đan Mạch vẫn bị đánh giá không đúng tầm của họ, hôm nay họ đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều khó khăn".

Bàn thua không làm người Anh nhụt ý chí trong trận đấu với Đan Mạch

Tiền đạo người Anh Raheem Sterling cho biết, đội tuyển bóng đá quốc gia Anh đã thể hiện bản lĩnh trong trận bán kết gặp đội Đan Mạch tại Giải vô địch bóng đá châu Âu.

© AFP 2023 / Laurence GriffithsCầu thủ người Anh Raheem Sterling trong trận đấu tại UEFA EURO 2020.
EURO 2020: Đội Anh đánh bại đội Đan Mạch và giành quyền vào chung kết - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Cầu thủ người Anh Raheem Sterling trong trận đấu tại UEFA EURO 2020.
"Đó là một trận đấu đỉnh cao. Chúng tôi đã để thủng lưới lần đầu tiên trong giải đấu, nhưng không mất tinh thần và thể hiện một tinh thần tuyệt vời. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn. Chúng tôi giữ bình tĩnh và biết rằng sự di chuyển nhanh và lối chơi quyết liệt là nét đặc thù của đội chúng tôi sẽ mang lại kết quả”, - Sterling cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ITV Sport được trích đăng trên trang web chính thức của UEFA.
"Chúng tôi đã tiến thêm một bước đi đúng hướng. Bây giờ cần tập trung cho trận đấu vào Chủ nhật. Chúng tôi biết bóng đá có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước mình. Năng lượng, bầu không khí... Mọi thứ đã ở mức cao nhất. Bây giờ chúng tôi phải chơi với Ý. Chúng tôi sẽ ăn mừng một chút. Và chuẩn bị cho trận đấu sắp tới", - anh nói thêm.

Quả phạt đền gây tranh cãi

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch Kasper Juhlmann, đã gọi thời điểm dẫn tới quả phạt đền trong trận bán kết giải vô địch châu Âu gặp đội tuyển Anh là vấn đề gây tranh cãi.

"Nhiều thứ đã diễn biến theo chiều hướng chống lại chúng tôi. Tôi đã xem lại tình tiết quả phạt đền và tôi nghĩ thời điểm đó thật mong manh. Có hai quả bóng trên sân trong một thời gian dài, nhưng khi nói tất cả những điều này, cần lưu ý rằng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể", - trang bt.dk trích dẫn lời ông Juhlmann.
"Cùng một lúc tôi có những cảm xúc khác nhau. Vừa thất vọng sâu sắc lại vừa tự hào. Tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội và rất thất vọng vì đã không lọt vào trận chung kết. Nhưng cũng có niềm tự hào về con đường mà chúng tôi đã đi qua, cũng như lối chơi mà chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi đã chơi với cường độ rất cao trong giải đấu này, nhưng không duy trì được phong độ đó. Kết quả là pin đã cạn kiệt", - ông nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала