- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

LHQ cảnh báo COVID-19 lây lan nhanh hơn vắc xin

© Sputnik / Miguel Сandеla / Chuyển đến kho ảnhTình hình ở Hồng Kông do coronavirus.
Tình hình ở Hồng Kông do coronavirus. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Coronavirus đang lây lan khắp các quốc gia nhanh hơn cả vắc xin, đại dịch COVID-19 rõ ràng còn lâu mới chấm dứt, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định.

Đại học Hopkins và WHO cho biết rằng tổng số nạn nhân do coronavirus trên toàn thế giới đã lên tới 4 triệu người.

"Sự lây lan của virus đang vượt quá khả năng phân phối vắc xin. Đại dịch này rõ ràng là còn lâu mới kết thúc: hơn một nửa số nạn nhân của nó đã tử vong trong năm nay", - ông Guterres nói trong bài phát biểu của mình.

Theo ông, nếu để virus tiếp tục lây lan, hàng triệu người khác sẽ có nguy cơ mắc bệnh. Như ông Guterres chỉ ra, virus càng lây lan mạnh thì càng có nhiều biến chủng xuất hiện - "những biến chủng thậm chí còn dễ lây nhiễm hơn, dễ gây chết người hơn" và có khả năng kháng vắc xin nhiều hơn.

Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2020
Tổng Thư ký LHQ thừa nhận: Thế giới không chịu nổi thử thách của coronavirus

Thế giới cần một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu

TTK Guterres một lần nữa kêu gọi lập ra một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu "ít nhất là để tăng gấp đôi sản lượng vắc xin và đảm bảo phân phối công bằng".

Như ông Guterres tuyên bố trước đây, một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu sẽ tập hợp được tất cả những ai có quyền lực, khả năng giám định khoa học, năng lực sản xuất và tài chính cần thiết.

Theo ý kiến của ông, G20 rất phù hợp để thành lập một nhóm công tác khẩn cấp nhằm soạn thảo kế hoạch tiêm chủng toàn cầu như vậy và điều phối việc thực hiện cũng như tài trợ cho nó. Theo Tổng thư ký, nhóm công tác có thể thúc đẩy các công ty dược phẩm và các tên tuổi chủ chốt trong ngành này cũng như trong lĩnh vực hậu cần. Ngoài ra, theo ông Guterres, WHO, Liên minh toàn cầu về vắc xin (GAVI) và các tổ chức tài chính quốc tế có khả năng làm việc với các công ty và nhà sản xuất dược phẩm phù hợp, cũng như các bên liên quan quan trọng khác cũng có thể tham gia nhóm.

"Cái chết thương tâm của bốn triệu người do hậu quả của đại dịch thúc giục chúng ta phải có những hành động khẩn cấp để chấm dứt nó ở mọi nơi vì lợi ích của mỗi người trong chúng ta", -  Tổng thư ký LHQ kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала