"Logic sơ đẳng": Venezuela ám chỉ Mỹ tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Haiti

© AP Photo / Joseph OdelynCảnh sát đứng gần bức tranh tường có hình Tổng thống Haiti Jovenel Moise, gần tư dinh của nhà lãnh đạo nơi ông bị giết bởi các tay súng vào sáng sớm ở Port-au-Prince, Haiti, Thứ Tư, ngày 7 tháng 7 năm 2021.
Cảnh sát đứng gần bức tranh tường có hình Tổng thống Haiti Jovenel Moise, gần tư dinh của nhà lãnh đạo nơi ông bị giết bởi các tay súng vào sáng sớm ở Port-au-Prince, Haiti, Thứ Tư, ngày 7 tháng 7 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
Không cần phải là thầy bói để hiểu ai đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise (Jovenel Moïse). Tuyên bố này do cựu Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Quốc gia Venezuela và Phó Chủ tịch thứ nhất của Đảng Xã hội Thống nhất cầm quyền Venezuela Diosdado Cabello đưa ra vào thứ Năm, ngày 8 tháng Bảy.

Theo ông, trong những trường hợp như vậy, thủ phạm chỉ được tìm thấy sau 20 năm, nhưng trong trường hợp này trách nhiệm thuộc về Hoa Kỳ.

Lá cờ Haiti  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Trực thăng Dominica gặp nạn ở biên giới với Haiti sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự
“Không cần phải là thầy bói mới có thể hiểu được kẻ đứng sau việc này. Logic cơ bản của các sự kiện diễn ra trên lục địa này và trên thế giới này là một quốc gia đứng sau hậu trường với tư cách là nhân vật chính, còn mọi thứ khác là nỗ lực cố gắng gây nhiễu", - Version Final trích dẫn lời Cabello.

Ngoài ra, chính trị gia này cũng bày tỏ tình đoàn kết với người dân Haiti. Ông nói thêm rằng Venezuela sẵn sàng ra tay giúp đỡ.

Vụ ám sát Tổng thống Haiti

Trước đó, hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Hoa Kỳ phủ nhận hoàn toàn bất kỳ liên quan nào đến vụ ám sát tổng thống đảo quốc này. Ông bổ sung rằng Washington đang kêu gọi chính quyền Haiti đưa những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác này ra ánh sáng công lý.

Ngoài ra, nguyên thủ Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ lên án vụ sát hại Moise và sẵn sàng giúp đỡ quốc đảo trong việc duy trì an ninh.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise, người đứng đầu nhà nước từ năm 2017, đã tử thương vào đêm ngày 7 tháng 7 trong vụ việc những người không rõ danh tính tấn công dinh thự của ông. Sau đó, Thủ tướng Claude Joseph đã công bố quyết định của các cơ quan chức năng về việc áp dụng chế độ thiết quân luật trên lãnh thổ của nước cộng hòa này.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала