Nga đánh giá Mỹ thất bại trong chiến dịch tại Afghanistan

Người lính Mỹ với cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, cũng là trên thực tế thừa nhận thất bại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.
“Hoa Kỳ không chỉ thuần túy rút quân khỏi Afghanistan - mà họ rút quân, cũng có nghĩa là trên thực tế thừa nhận sứ mệnh của họ đã thất bại”, - ông nói tại Đại học liên bang Viễn Đông.

Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý rằng mối đe dọa tấn công khủng bố ở Afghanistan trong bối cảnh Mỹ rút quân đang ngày càng gia tăng. Theo ông, điều này là do chính phủ Afghanistan không muốn thành lập một chính phủ quá độ như đã thỏa thuận, cũng như do Washington để ngỏ khả năng sẽ có giải pháp quân sự để giải quyết tình hình ở nước này.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) sẽ ngay lập tức xem xét khả năng trợ giúp Tajikistan trong trường hợp bị các chiến binh từ Afghanistan tấn công.

Lính bộ binh Hoa Kỳ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Cố vấn an ninh Afghanistan nói rằng việc Mỹ rút quân là một thách thức đối với toàn bộ khu vực
"Nếu có hành động tấn công nhằm vào Tajikistan, nó sẽ ngay lập tức được CSTO xem xét", - ông nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng hậu quả của tình trạng trượt dốc trong tiến trình chính trị ở Afghanistan là hình thành những khoảng trống để cho phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)* tràn vào.

“Đặc biệt, nhóm Nhà nước Hồi giáo* tập trung có chủ đích ở các tỉnh phía bắc của Afghanistan, giáp biên giới với các nước đồng minh của chúng tôi”, - ông nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov nhận định rằng tình hình ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng. Moskva sẽ làm tất cả để ngăn chặn mọi hành động gây hấn chống lại các đồng minh của mình trong CSTO, bao gồm cả việc sử dụng căn cứ quân sự của nước này ở biên giới Tajikístan-Afghanistan, ông Lavrov nhấn mạnh.

Trước đó, Hoa Kỳ tuyên bố đã rút 90% quân khỏi Afghanistan. Dự kiến cuối tháng 8 việc rút quân sẽ hoàn tất.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала