Thủ tướng Nhật Bản thông báo tình trạng khẩn cấp ở Tokyo từ ngày 12 tháng 7, trước khai mạc Thế vận hội

© REUTERS / POOLThủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc họp tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã tuyên bố áp dụng chế độ khẩn cấp thứ tư do COVID từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8 ở Tokyo, nơi sẽ diễn ra các trận thi Thế vận hội Olympic trong vòng gần hai tuần tới.

Cuộc họp được phát sóng bởi kênh truyền hình NHK.

Trình diễn ngọn đuốc Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Những ai được phép tham dự khai mạc Olympic Tokyo?

Cùng thời gian đó, sẽ gia hạn chế độ khẩn cấp ở Okinawa và chế độ tăng cường biện pháp chống dịch ở các tỉnh Osaka, Saitama, Kanagawa và Chiba.

Trong thời gian áp dụng chế độ khẩn cấp, việc bán rượu bia tại các nhà hàng, quán bar sẽ bị hạn chế trở lại. Cũng sẽ có lệnh cấm dịch vụ karaoke. Ngoài ra, chính quyền kêu gọi người dân ngừng đi du lịch giữa các vùng trong kỳ nghỉ hè và các kỳ nghỉ trong Ngày tưởng niệm Obon, khi theo truyền thống, người Nhật đi thăm thân nhân, thường là đến các tỉnh khác.

Tổ chức Olympic

Tháng trước, IOC và ủy ban tổ chức Olympic báo cáo rằng có tới 10.000 khán giả địa phương có thể tham dự Thế vận hội Tokyo. Tuy nhiên, lệnh cấm CĐV Nhật Bản tham dự các trận đấu trong thời gian thi đấu vẫn được coi là một phương án khả thi. Như đã đưa tin, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho rằng sẽ an toàn hơn khi tiến hành thi đấu không có khán giả.

Các phương tiện truyền thông cho biết: vấn đề tiếp nhận người hâm mộ cần quyết định vào thứ Năm hoặc thứ Sáu trong cuộc đàm phán giữa chính quyền Nhật Bản, Tokyo và ủy ban tổ chức Olympic.

Thế vận hội Olympic dự kiến sẽ diễn ra ​​từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8.

Đọc thêm

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала