Các tàu tham gia cuộc tập trận quốc tế Sea Breeze ở lại Biển Đen để làm gì?

© Ảnh : U.S. NavyTàu khu trục tên lửa Mỹ "Donald Cook" ở Biển Đen
Tàu khu trục tên lửa Mỹ Donald Cook ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hầu hết các tàu tham gia cuộc tập trận quốc tế Sea Breeze sẽ ở lại Biển Đen "một thời gian" - Đại úy Hải quân Hoa Kỳ Stuart Bauman, phát ngôn viên của ban chỉ huy cuộc tập trận, cho biết.
"Hầu hết các tàu tham gia cuộc tập trận Sea Breeze cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Breeze do Bulgaria dẫn đầu. Như vậy, các tàu sẽ tiếp tục ở lại Biển Đen một thời gian. Tuy nhiên, điều này sẽ không vi phạm thời hạn do Công ước Montreux quy định", – ông Bauman nói trong cuộc họp báo qua điện thoại.
Tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Tàu khu trục Mỹ lên đường đến Biển Đen tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2021

Cuộc tập trận Sea Breeze-2021

Ông Bauman nhấn mạnh rằng cuộc tập trận Sea Breeze đã "thành công" và Washington đang mong muốn tổ chức một đợt tập trận mới vào năm 2022.

Cuộc tập trận Sea Breeze-2021 được tổ chức từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 tại khu vực Biển Đen, có sự tham gia của 5 000 quân nhân, 40 máy bay và 32 tàu từ 32 quốc gia.

Cuộc tập trận đa quốc gia đã được tổ chức ở Ukraina từ năm 1997. Các nhà tổ chức tập trận là Ukraina và Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала