Colombia nói về những kẻ được cho là thủ phạm ám sát tổng thống Haiti

© REUTERS / RICARDO ROJASBinh sĩ Quân đội quốc gia bảo vệ cây cầu giữa Cộng hòa Dominica và Haiti sau khi biên giới hai nước bị đóng cửa do vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise
Binh sĩ Quân đội quốc gia bảo vệ cây cầu giữa Cộng hòa Dominica và Haiti sau khi biên giới hai nước bị đóng cửa do vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise là những sĩ quan quân đội đã giải ngũ của Colombia, ông Diego Molano Aponte, Bộ trưởng Quốc phòng đất nước Nam Mỹ này cho biết.
"Liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, hôm nay Interpol chính thức yêu cầu Chính phủ Colombia và Cảnh sát quốc gia cung cấp thông tin về những nhân vật bị tình nghi là thủ phạm gây ra tội ác này. Thông tin sơ bộ cho thấy đó là những công dân Colombia, thành viên Quân đội quốc gia đã giải ngũ", - Bộ trưởng cho biết trong một bài phát biểu được công bố trên trang Twitter cá nhân.

Theo ông Aponte, cảnh sát và quân đội được chỉ thị ngay lập tức hỗ trợ cuộc điều tra.

Đã xác định được 28 người tham gia vụ ám sát nói trên

Cơ quan thực thi pháp luật Haiti trước đó thông báo rằng họ đã xác định được 28 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, 26 người trong số đó là công dân Colombia.

Hai thành viên còn lại của nhóm tội phạm là người Haiti.

Các binh sĩ tuần tra Petion Ville, khu vực nơi cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise sinh sống, ở Port-au-Prince, Haiti - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Những kẻ ám sát Tổng thống Haiti bị bắt

Trong vụ sát hại ông Moise, 17 nghi phạm đã bị bắt, 7 người khác thiệt mạng trong chiến dịch truy quét của cảnh sát. Hãng tin Reuters dẫn lời Cảnh sát trưởng nước này cho biết 8 nghi phạm đang bỏ trốn.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn lời ông Matthias Pierre, Bộ trưởng phụ trách bầu cử và quan hệ giữa các đảng phái của Haiti, đưa tin có một người Mỹ gốc Haiti trong số những người bị bắt giữ liên quan đến vụ ám sát người đứng đầu nước này.

Vụ ám sát Tổng thống Haiti

Vào đêm rạng sáng ngày 7/7, Tổng thống Haiti Jovenel Moise, người đứng đầu nhà nước từ năm 2017, đã tử thương trong một cuộc tấn công của những kẻ không rõ danh tính đột nhập vào dinh thự của ông. Phu nhân của ông là bà Martine Moise đang trong tình trạng nguy kịch. Liên quan đến vụ việc, Quyền Thủ tướng Claude Joseph tuyên bố áp dụng lệnh thiết quân luật trên lãnh thổ của nước cộng hòa này. Ông cũng sẽ lãnh đạo đất nước cho đến khi bầu ra Tổng thống mới.

Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở Haiti dự kiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 9.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала