Người Hàn Quốc phát minh ra toilet đổi phân lấy tiền kỹ thuật số

© REUTERS / Minwoo ParkGiáo sư Cho Jae-weon đứng cạnh bể chứa phân trong phòng thí nghiệm ở Ulsan, Hàn Quốc
Giáo sư Cho Jae-weon đứng cạnh bể chứa phân trong phòng thí nghiệm ở Ulsan, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2021
Đăng ký
Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) đã phát triển một loại toilet trao đổi phân lấy tiền kỹ thuật số có thể dùng mua thực phẩm, Reuters viết.

Ý tưởng về nhà vệ sinh BeeVi thân thiện với môi trường trong khuôn viên Hàn Quốc do Giáo sư Kỹ thuật môi trường và đô thị UNIST Jo Jae Weon đề xuất. Nhà khoa học Hàn Quốc phát minh ra một loại tiền ảo có tên là Ggool, trong tiếng Hàn có nghĩa là mật ong, được trao cho tất cả những ai sử dụng toilet. Sinh viên và nhân viên của trường có thể kiếm được khoảng mười đồng tiền kỹ thuật số mỗi ngày. Tiền này có thể sử dụng để mua nhiều loại hàng hóa khác nhau trong khuôn viên trường - từ cà phê, mì cho đến sách.

© REUTERS / Daewoung KimCác cô gái xem hàng hóa trong cửa hàng ở khuôn viên trường UNIST tại Ulsan, Hàn Quốc
Người Hàn Quốc phát minh ra toilet đổi phân lấy tiền kỹ thuật số - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2021
Các cô gái xem hàng hóa trong cửa hàng ở khuôn viên trường UNIST tại Ulsan, Hàn Quốc

Phân người được sử dụng để tạo ra năng lượng cho tòa nhà của trường đại học

"Tôi từng nghĩ rằng phân chỉ là thứ bẩn thỉu, nhưng giờ đây chúng là kho báu quý giá. Thậm chí trong khi đang ăn tôi còn nói về việc đi vệ sinh và chọn cuốn sách nào để mua lần sau", - một nghiên cứu sinh chia sẻ ấn tượng của mình.
cấy phân: phương pháp điều trị mới nhất ở thành phố Novosibirsk  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2019
Cấy phân: phương pháp điều trị mới nhất hay chỉ là một cơn điên cuồng?

Bồn cầu sử dụng máy bơm chân không để đưa phân xuống bể ngầm, giúp giảm lượng nước tiêu thụ. Hơn nữa, vi sinh vật biến phân thành khí mêtan, được sử dụng để sản xuất khí sinh học và phân. Nhiên liệu này cung cấp điện cho tòa nhà của trường. Theo nhà khoa học, một người có thể cho khoảng 50 lít khí metan mỗi ngày, đủ cung cấp năng lượng cho một chiếc ô tô điện chạy quãng đường 1,2 km.

Khí mêtan có thể tìm thấy trong phân người, là một trong những nguồn khí nhà kính mạnh nhất. Các nhà sinh thái học của Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) cho rằng việc lắp đặt các hệ thống kín để xử lý phân tại các trang trại chăn nuôi, làm thành nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm thiểu nguy cơ nóng lên toàn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала