Báo Anh nói về nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba

© Sputnik / Oleg Kuleshov / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm hạt nhân «Hoàng tử Vladimir»
Tàu ngầm hạt nhân «Hoàng tử Vladimir» - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Nhà báo Imogen Broddick, trên ấn bản The Sun của Anh, đã nêu ra những lý do có thể bùng nổ Thế chiến III.
"Nên cảnh giác với cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, vì các tàu ngầm hạt nhân Nga đã được phát hiện ở Biển Baltic và  tàu đổ bộ của Mỹ ở Biển Đen", bài báo viết.

Sức mạnh của nước Nga

Mới đây, các tàu ngầm hạt nhân «Orel», «Hoàng tử Vladimir» và «Vepr» của Nga đã tiến vào Biển Baltic để tham gia Lễ duyệt binh Hải quân ở St. Petersburg. Tác giả chú ý đến việc lần đầu tiên ba tàu ngầm hạt nhân Nga sẽ đến Baltic cùng một lúc. Theo quan điểm của bà, biện pháp như vậy là nhằm "thể hiện sức mạnh" của Nga.

Máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đến căn cứ không quân Al Udeid, Qatar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2021
«Tình thế như treo trên sợi tóc». Thế chiến III suýt nổ ra vào năm 1983

Cùng lúc đó, tàu chiến Mỹ «Yuma» tiến vào Biển Đen, tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Sea Breeze. Ngoài Hoa Kỳ, các đồng minh từ 31 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác cũng tham gia vào đó.

Nhà báo nhớ lại sự cố gần đây với tàu khu trục «Defender» của Anh ở ngoài khơi Crưm, khi Nga phải điều máy bay bắn cảnh cáo dọc theo đường đi con tàu để xua đuổi ra khỏi lãnh hải. Ngoài ra, ngày 6 tháng Bảy, hai máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã ngăn máy bay tuần tra Poseidon của Mỹ xâm nhập không phận nước này. Tác giả của bài báo đã gọi tất cả những sự kiện này là "cuộc đối đầu kỳ lạ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала