Hoa Kỳ cử phái đoàn tới Haiti

© AP Photo / Ricardo ArduengoLá cờ Haiti
Lá cờ Haiti  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngày 11 tháng 7 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã quyết định cử một phái đoàn lớn đến Haiti để giải quyết khủng hoảng chính trị ở đất nước này trong tương quan xảy ra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse, theo cổng thông tin địa phương Juno7.

Cần lưu ý rằng trong số các thành viên phái đoàn có Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ về Tây bán cầu Juan  González và Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng về Tây bán cầu Laura Lohmann.

Theo dữ liệu của cổng thông tin trên, phái đoàn sẽ gặp gỡ Quyền Thủ tướng Claude Joseph, với nhân vật từng được Tổng thống Moise bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng là ông Ariel Henry và người được Thượng viện tuyên bố là Tổng thống lâm thời Joseph Lambert, để thảo luận về giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị phát sinh do cuộc tranh giành quyền lực sau cái chết của Tổng thống.

Tổng thống Jovenel Moise - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2021
Các chuyên gia: vụ ám sát Tổng thống Haiti sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng xã hội

Hoa Kỳ sẽ không gửi quân đến Haiti sau vụ ám sát Tổng thống

Washington hiện chưa có ý định gửi viện trợ quân sự cho Haiti, bất chấp yêu cầu từ chính quyền địa phương trong tương quan xảy ra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse, - như tin đưa của Sputnik dẫn nguồn từ tờ báo địa phương Nouvelliste.

Trước đó, chính quyền quốc đảo đã yêu cầu Washington cử khoảng 500 binh sĩ tới bảo vệ các hải cảng, phi trường, hệ thống điện và các cơ sở hạ tầng khác của địa phương.

Tra tấn trước khi sát hại

Tổng thống Haiti Jovenel Moïse đã bị tra tấn trước khi bị bắn. Đó là tuyên bố của Quyền Thủ tướng Claude Joseph, - như Sputnik đưa tin.

«Không ai không bao giờ có thể nghĩ rằng Tổng thống sẽ bị giết, rằng ông sẽ bị tra tấn dã man ngay tại nhà riêng của mình», - vị quan chức Haiti cho biết trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ ABC News.

Theo lời Quyền Thủ tướng Claude Joseph, hiện tại ông không quan tâm đến cuộc đấu giành quyền lực trong Nhà nước, mà quan tâm đến «công lý xét xử những tên sát nhân» đã giết hại Tổng thống.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала