«Putin thấy điểm yếu của Biden». Cựu Ngoại trưởng hối thúc Tổng thống Mỹ cứng rắn hơn với Nga

© AFP 2023 / Jim WatsonMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận thấy điểm yếu kém của người đồng cấp Mỹ Joe Biden khi ông này kêu gọi thi hành biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn của Fox News.
«Putin nhìn thấy điểm yếu của Tổng thống Biden, người đã nói với ông ta rằng:  «Hãy xem, đây là danh sách 16 chủ thể mà quý vị không được động đến», - chính trị gia Mỹ giải thích, đồng thời nói thêm rằng trong khi đó hiện hữu hàng nghìn chủ thể khác là đích ngắm cho những cuộc tấn công tiềm tàng.

Theo lời Pompeo, Washington phải cho Matxcơva hiểu rõ về những hậu quả thực sự nghiêm trọng và nhanh chóng có thể xảy ra.

Lính Mỹ trong cuộc tập trận ở Litva - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
Mỹ thừa nhận không sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
«Chúng ta hoàn toàn không khó khăn gì để giáng trả họ mà không cần huy động đội quân đông đảo ồ ạt hay thứ gì đó tương tự. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho đòn trả đũa như vậy», -  cựu Ngoại trưởng Mỹ kết luận.

Đàm phán Mỹ -Nga

Trước đó, các nhà lãnh đạo của Nga và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc điện đàm, đề cập đến tình hình ở Syria, vấn đề tội phạm mạng và những vấn đề khác. Trước đó, hai Tổng thống đã gặp nhau tại Geneva, cũng thảo luận về những cuộc tấn công tin tặc. Theo kết quả cuộc gặp, các bên nhất trí bắt đầu tham vấn về nội dung này.

Như Tổng thống Putin nhắc nhở, trước đây Matxcơva đã cung cấp tất cả thông tin về tấn công mạng theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ, nhưng không hề nhận được phản hồi nào từ cơ quan tình báo Mỹ. Riêng trong năm 2020, 45 yêu cầu của Nga vẫn bị ngó lơ, còn trong nửa đầu năm 2021 có 35 yêu cầu không hề được chú ý, - ông Putin nói rõ.

Tổng thống Putin lưu ý rằng hầu hết các cuộc tấn công mạng trên thế giới đều thực hiện từ Hoa Kỳ, «Canada đứng ở vị trí thứ hai, sau đó là hai nước Mỹ Latinh và tiếp đến là Vương quốc Anh». Nga không nằm trong danh sách này và nên loại bỏ những lời bóng gió ám chỉ vô căn cứ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала