- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam đã vượt 30.000 ca nhiễm Covid-19, Thủ tướng kêu gọi cả nước hướng về TP HCM

© Ảnh : TTXVN - Trần Huy HùngThủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 12/7, cả nước ghi nhận thêm 662 ca mắc COVID-19. Riêng số lượng ca mắc ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 26.981 ca, trong đó có 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tình hình dịch tễ các ca nhiễm ngày 12/7

Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 19h ngày 11/7 đến 6h ngày 12/7, cả nước có 662 ca mắc mới (BN29817-30478). Nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam vượt qua mức hơn 30.000 bệnh nhân Covid-19, trong đó: 28.551 ca ghi nhận trong nước và 1.927 ca nhập cảnh.

​Trong đó 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: Vĩnh Long (2), An Giang (1); 659 ca ghi nhận trong nước: Thành phố Hồ Chí Minh (544), Tiền Giang (43), Khánh Hoà (27), Vĩnh Long (26), An Giang (8), Bình Phước (5), Phú Yên (4), Huế (1), Nghệ An (1); trong đó 478 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. 

Ca ghi nhận trong nước:

  • Thành phố Hồ Chí Minh 544 ca (BN29904-BN30447): 369 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 175 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
  • Tiền Giang 43 ca (BN29861-BN29903): là các trường hợp liên quan đến liên quan đến BN17725. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
  • Vĩnh Long 26 ca bệnh (BN29817-BN29819, BN29838-BN29860): 24 ca là các trường hợp liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
  • An Giang 8 ca bệnh (BN29825-BN29828, BN29830-BN29833): 6 là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
  • Khánh Hòa 7 ca bệnh (BN30448-BN30474): là các trường hợp liên quan đến liên quan đến BN17725. Kết quả xét nghiệm ngày 09/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
  • Bình Phước 5 ca bệnh (BN29820-BN29823, BN29837: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Thủ Đức-Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Phú Yên 4 ca bệnh (BN30475-BN30478): là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, tỉnh Phú Yên.
  • Nghệ An 1 ca bệnh (BN29824): nam, 8 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN18709, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
  • Thừa Thiên-Huế 1 ca bệnh (BN29834): nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế; là F1 của BN19601, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hơn 1.000 F0 về bệnh viện dã chiến tại Thủ Thiêm trong đêm

Tối 11/7, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6 (phường An Khánh, TP Thủ Đức) đã chính thức tiếp nhận F0. Công tác tiếp nhận bệnh diễn ra khẩn trương. Lực lượng y tế gồm 40 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp thực hiện công tác đón, khử khuẩn, đưa các bệnh nhân lên phòng điều trị.

Xe cấp cứu của Bệnh viện quận 1 đưa các F0 đến điều trị, các bệnh nhân mắc Covid-19 đã được mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình di chuyển sẽ được làm thủ tục nhập viện và được đưa thẳng vào tầng hầm của toà nhà, ngồi nghỉ và xếp hàng giãn cách trước khi đưa được đưa lên các phòng bệnh. Bệnh viện sẽ phân bổ các F0 từ các tầng cao xuống tầng thấp.

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thành ChungTp.Hồ Chí Minh: Hoàn thành cấp điện ưu tiên cho các bệnh viện dã chiến
Việt Nam đã vượt 30.000 ca nhiễm Covid-19, Thủ tướng kêu gọi cả nước hướng về TP HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Tp.Hồ Chí Minh: Hoàn thành cấp điện ưu tiên cho các bệnh viện dã chiến

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6, cho biết chỉ trong vòng 24 giờ từ khi nhận thông báo, bệnh viện đã thực hiện đồng thời công tác hậu cần và chuyên môn để có thể tiếp nhận bệnh nhân sớm nhất. Bác sĩ Hoàng cho biết thêm:

"Với sự đồng hành của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, chúng tôi đã gấp rút đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động sớm nhất, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế TP.HCM. Tối 11/7, các công tác nhận bệnh, chăm sóc, hậu cần vào guồng hoạt động ổn định".

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6 có 750 căn hộ được chuyển đổi công năng thành 6.000 giường. Hiện tại, các toà chung cư R1, R2, R3 của Khu tái định cư Thủ Thiêm được trưng dụng thành Bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8, 9 với tổng quy mô hơn 18.000 giường.

Trung ương và cả nước sát cánh cùng TP Hồ Chí Minh

Chiều 11/7, tiếp tục chuyến công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch và duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh phía Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi động viên, kiểm tra, đôn đốc và làm việc với TP Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch, duy trì sản xuất kinh doanh.

Hà Nội thêm 10 ca mắc COVID-19 về từ Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
Bộ Y tế công bố thêm 4 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19

Đây là cuộc làm việc có ý nghĩa hết sức quan trọng sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên toàn Thành phố. Trước đó, trong chiều tối ngày 10/7 và sáng 11/7, Thủ tướng đã đi kiểm tra, động viên, đôn đốc công tác phòng chống dịch, duy trì sản xuất kinh doanh tại Long An, Tây Ninh.

Cùng dự cuộc làm việc với TP Hồ Chí Minh có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm tới Thành phố nói chung và tình hình thực hiện Chỉ thị 16 nói riêng.

Đến giờ này, tình hình thực tế tiếp tục khẳng định, đây là quyết định khó khăn nhưng đúng đắn, cần thiết, được thực hiện từng bước có hiệu quả, nhận được sự đồng tình của Trung ương, sự ủng hộ của nhân dân, của doanh nghiệp, sự tham gia, hưởng ứng, góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia.

Thủ tướng khẳng định, tình hình càng khó khăn càng khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và đóng góp của TP Hồ Chí Minh với cả nước. Trong 3 tháng 5 ngày kể từ Chính phủ được kiện toàn, Chính phủ, Thủ tướng đã có 3 cuộc làm việc trực tiếp và 2 cuộc làm việc trực tuyến với Thành phố. Thủ tướng nêu rõ:

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời qua tôi để động vên, hỏi thăm, chia sẻ và đánh giá rất cao nỗ lực, cố gắng của Thành phố vượt qua khó khăn, thử thách thời gian qua, nhất là cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân, của doanh nghiệp; đánh giá rất cao TP Hồ Chí Minh trong thực hiện 2 nhiệm vụ vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.
© Ảnh : TTXVN - Trần Xuân TìnhThủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam đã vượt 30.000 ca nhiễm Covid-19, Thủ tướng kêu gọi cả nước hướng về TP HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng và các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tại cuộc họp đồng lòng nhất trí khẳng định quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Thủ tướng nêu rõ tinh thần:

“Cả nước đang hy vọng, đang trông đợi, đang tin tưởng vào TP Hồ Chí Minh”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала