Chuẩn bị nhận thêm 1 triệu liều vaccine từ Nhật, Việt Nam đang được hỗ trợ từ nhiều nguồn

© Ảnh : Thanh Vũ - TTXVNNgười lao động Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Người lao động Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine phòng COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết lô vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 sẽ được chuyển về Sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 16/7/2021. Trưa ngày 13/7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn đến Chính phủ Australia đã cam kết viện trợ 40 triệu AUD để Việt Nam tiếp cận vaccine và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca.

Nhật viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Sáng 13/7/2021, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi công bố viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Astrazeneca phòng COVID-19 cho Việt Nam. Như vậy tổng số liều vaccine phòng COVID-19 Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam là 3 triệu liều. Lô vaccine phòng COVID-19 thứ 4 này sẽ được chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam (Sân bay Tân Sơn Nhất) vào rạng sáng 16/7/2021.

© Ảnh : TTXVN - Bùi Cương QuyếtGần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản tặng đã về tới Việt Nam vào 22h tối 16/06 tại sân bay quốc tế Nội Bài
Chuẩn bị nhận thêm 1 triệu liều vaccine từ Nhật, Việt Nam đang được hỗ trợ từ nhiều nguồn - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản tặng đã về tới Việt Nam vào 22h tối 16/06 tại sân bay quốc tế Nội Bài

Trước đó, vào ngày 16/6, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca. Ngày 2/7, gần 400.000 liều vaccine trong tổng số 1 triệu liều mà Nhật Bản viện trợ cũng đã về tới Việt Nam...Sáng 9/7, lô vaccine AstraZeneca thứ 3 do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Australia hỗ trợ vaccine và mối quan hệ song phương với Việt Nam

Cùng ngày 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Đầu tư và Du lịch Australia Dan Tehan đang có chuyến thăm Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn chân thành đến Chính phủ Australia đã cam kết viện trợ 40 triệu AUD để Việt Nam tiếp cận vaccine và hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia cho Việt Nam trong thời gian tới.

© Ảnh : TTXVN - Bùi Lâm KhánhPhó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia
Chuẩn bị nhận thêm 1 triệu liều vaccine từ Nhật, Việt Nam đang được hỗ trợ từ nhiều nguồn - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia

Đồng thời, mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Dan Tehan khẳng định việc Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine sắp tới là minh chứng chứng cho quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước và Australia cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp.

Thể hiện trong quan hệ thương mại tăng trưởng ấn tượng trên 40% trong 5 tháng đầu năm 2021, thể hiện sự gắn kết giữa hai nền kinh tế cũng như tác dụng tích cực từ các hiệp định thương mại tự do mà hai nước là thành viên như Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương  (CPTPP).

Dan Tehan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Bộ trưởng Thương mại Australia thăm Việt Nam giữa lúc quan hệ căng thẳng với Trung Quốc

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn Australia tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp của Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam; tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp, giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quân y, hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ; đánh giá cao vài trò tích cực và mong muốn tăng cường hợp tác với Australia tại các cơ chế, diễn đàn đa phương như LHQ, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mekong.

Bộ trưởng cho biết trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trước đó, hai bên đã nhất trí nỗ lực kết thúc đàm phán Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước trong năm nay. Trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Dan Tehan là một phần của chuyến công du kéo dài 2 tuần, tới Singapore, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Australia với các quốc gia này và thúc đẩy đầu tư vào Australia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 13/7/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  cũng đã tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia
Chuẩn bị nhận thêm 1 triệu liều vaccine từ Nhật, Việt Nam đang được hỗ trợ từ nhiều nguồn - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia

Việt Nam đã có 4 loại vaccine ngừa Covid-19

Tính tới ngày 13/7, Việt Nam tiếp nhận tổng cộng gần 6,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 với 4 loại vaccine khác nhau. Trong đó, hơn 5 triệu liều vaccine AstraZeneca, bao gồm: 2,5 triệu liều từ chương trình COVAX Facility, 1 triều liều đặt mua thông qua công ty VNVC và khoảng 2,5 triệu liều đã về trước do chính phủ Nhật Bản trao tặng.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 chiều ngày 02/07 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Công tác "ngoại giao vaccine" của Việt Nam

Khoảng 1 triệu liều vaccine khác gồm: 2.000 liều vaccine Sputnik V do Chính phủ Nga trao tặng, 500.000 liều VeroCell của Sinopharm do chính phủ Trung Quốc viện trợ và lô vaccine Pfizer đầu tiên vừa về đến Việt Nam ngày 7/7 với số lượng là gần 100.000 liều.

Hiện nay, việc sử dụng vaccine COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng được nhấn mạnh là biện pháp phòng chống dịch chủ động. Việt Nam triển khai Chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022, tại tất cả các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (gồm điểm tiêm chủng lưu động và cố định).

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 13/7/2021, tổng cộng cả nước đã thực hiện tiêm khoảng 4.063.872 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, góp phần bảo vệ các lực lượng tuyến đầu và các nhóm ưu tiên. Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021. Tới hết quý 1/2022, trên 70% dân số sẽ được tiêm phòng vaccine COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала