Nạn đói trên thế giới tăng lên mức chưa từng có trong 15 năm

© AFP 2023 / Stringer Nhân loại có thể đối mặt với sự thiếu hụt lương thực nghiêm trọng
Nhân loại có thể đối mặt với sự thiếu hụt lương thực nghiêm trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm 2020 Liên hợp quốc ghi nhận mức độ thiếu đói kỷ lục trên thế giới sau 15 năm. Nguyên nhân gia tăng so với năm 2005 là do đại dịch coronavirus ảnh hưởng đến thu nhập của dân chúng và gây khó khăn cho việc tiếp cận thực phẩm, Bloomberg đưa tin.

1/10 số dân trên hành tinh đang thiếu đói

Nguyên nhân chính của các vấn đề nói trên là biến đổi khí hậu, xung đột chính trị và suy thoái kinh tế. Tác động của các yếu tố ấy trong đại dịch chồng lên nhau và trầm trọng thêm. Việc giá cả tăng vọt lên mức cao nhất trong 10 năm đã khiến thực phẩm thậm chí không thể tiếp cận được, đặc biệt là đối với các nước nghèo phụ thuộc vào nhập khẩu.

 trẻ em Yemen - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2021
Liên Hợp Quốc: Hàng triệu trẻ em phải đối mặt với nạn đói ở Yemen

Tài liệu lưu ý rằng vào năm 2020, số người thiếu ăn là khoảng 800 triệu người, tức là một phần mười dân số thế giới. Nghiêm trọng nhất là ở châu Á. Trong năm qua, số người đói ăn trong vùng đã tăng thêm 320 triệu người.

Nghiên cứu được thực hiện với sự phối hợp của Tổ chức Nông lương, Chương trình Lương thực Thế giới, UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới. Họ nhất trí rằng thế giới cần phải tái cơ cấu nghiêm túc hệ thống lương thực của mình để chấm dứt nạn đói vào năm 2030.

Trước đó, các chuyên gia của Oxfam đã tính toán rằng vào năm 2020 số người chết vì đói đã tăng gấp 6 lần. Về tỷ lệ tử vong, nguyên nhân này còn hơn cả COVID-19.

Hồi tháng 3, LHQ thông báo rằng 20 quốc gia trên thế giới cần viện trợ lương thực khẩn cấp, hầu hết ở châu Phi, tất cả đều đứng trước nguy cơ bị đói hàng loạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала