Nhật Bản nhận định về việc hiện đại hóa vũ khí của Nga

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhCuộc phóng tên lửa “Bulava” ở Bạch Hải
Cuộc phóng tên lửa “Bulava” ở Bạch Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản - báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng - đã nhận định về quá trình hiện đại hóa vũ khí, sự phát triển vũ khí hiện đại ở Nga và động thái tăng cường hoạt động này.
“Nga đang phát triển việc hiện đại hóa vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nâng cao năng lực triển khai lực lượng vũ trang ở các vùng lãnh thổ xa xôi, bao gồm cả việc cung ứng cho các căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ Nga. Bên cạnh việc xúc tiến nghiên cứu chế tạo vũ khí siêu thanh và các loại hình vũ khí hiện đại khác họ còn tăng cường hoạt động ở những lĩnh vực mới như vũ trụ và chiến tranh vô tuyên điện tử”, - báo cáo viết.

Sách Trắng Quốc phòng lưu ý đến việc củng cố lực lượng vũ trang của Nga ở Viễn Đông, tăng cường hoạt động và trang bị quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoigu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2019
Ông Putin cho biết tỷ lệ vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân của Nga
"Ngoài xu hướng tăng cường hoạt động xung quanh đất nước chúng ta, trong những năm gần đây (Nga) còn có xu hướng trang bị vũ khí hiện đại cho vùng Viễn Đông. Vào tháng 12/2020, trong khuôn khổ cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược, lần đầu tiên ở Biển Okhotsk họ đã phóng tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm (tên lửa Bulava) từ tàu ngầm nguyên tử lớp Borey. Cũng trong tháng 12 năm 2020, Bộ Quốc phòng Nga công bố việc triển khai hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300V4 trên đảo Iturup và Kunashir", -  Sách Trắng lưu ý.

Báo cáo cũng nêu bật quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc về quân sự. Đặc biệt, tài liệu đề cập đến chuyến bay đường dài phối hợp giữa máy bay Nga Tu-95 và máy bay Trung Quốc N-6 từ Biển Nhật Bản đến Biển Hoa Đông và xa hơn đến Thái Bình Dương, đó là chuyến bay phối hợp thứ hai kể từ tháng 7/2019. Cuốn sách cũng ghi nhận sự kiện vào tháng 12/2020 hai nước này gia hạn thêm 10 năm hiệp định liên chính phủ quy định việc thông báo cho nhau về các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Sách Trắng Quốc phòng là báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản về tình hình quốc phòng trên thế giới, các hoạt động của Lực lượng phòng vệ trong năm qua. cũng như các xu hướng chủ yếu trên thế giới và trong lĩnh vực quốc phòng Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала