- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc kêu gọi phân phối công bằng vaccine chống COVID-19

© AP Photo / Andy WongĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian).
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian). - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Matxcơva) - Trung Quốc kêu gọi các quốc gia có khả năng hãy giúp đảm bảo tiếp cận thuận lợi tới nguồn vaccine ngừa coronavirus mà các nước đang phát triển có sẵn, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố tại cuộc họp báo ngắn hôm thứ Ba.

Trước đó, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) thông báo đã ký thỏa thuận với các công ty Trung Quốc là Sinopharm và Sinovac để mua 110 triệu liều vaccine ngừa coronavirus dành cho cơ chế quốc tế COVAX, có chức năng đảm bảo phân phối vaccine chống COVID-19 một cách công bằng.

Vaccine - vũ khí lợi hại nhất trong cuộc chiến chống đại dịch

«Đây là thêm một biện pháp thiết thực mà Trung Quốc thi hành trong khuôn khổ thực hiện cam kết biến vaccine ngừa COVID-19 thành phúc lợi công cộng toàn cầu, thúc đẩy phân phối vaccine công bằng và bình đẳng cũng như giúp đỡ trong cuộc đấu tranh toàn cầu chống đại dịch», - ông Triệu tuyên bố.
Vắc xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Việt Nam đàm phán mua vaccine Covid-19 của Trung Quốc đến đâu và sẽ mua bao nhiêu liều?

Ông lưu ý rằng vaccine là thứ vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến chống đại dịch, và với tư cách là quốc gia đang phát triển lớn nhất, là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc phản đối chủ nghĩa dân tộc trong vấn đề vaccine, Bắc Kinh muốn tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vaccine và mang đóng góp hữu hiệu vào đảm bảo tính khả dụng của vaccine ở các nước đang phát triển.

Theo lời nhà ngoại giao này, đến nay Trung Quốc đã cung cấp hơn 500 triệu liều vaccine cho hơn 100 nước và tổ chức quốc tế ở châu Á, châu Phi, châu Âu, Bắc và Nam Mỹ.

«Trung Quốc sẽ tiếp tục góp phần để đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng với vaccine ở các nước đang phát triển. Chúng tôi cũng kêu gọi các nước có khả năng như vậy hãy hỗ trợ và nhanh chóng dành sự giúp đỡ cho số lượng lớn các quốc gia đang phát triển trong việc sử dụng vaccine để đảm bảo chiến thắng của nhân loại trước dịch bệnh», - ông Triệu nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала