Bắc Kinh phản đối «Sách Trắng» của Tokyo

© Sputnik / Andrey KasparsonBộ ngoại giao Trung Quốc
Bộ ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa kịch liệt phản đối việc Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố bản báo cáo nói về chính sách quốc phòng của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn.
«Nhật Bản liên tục can thiệp một cách thô bạo vào công việc nội bộ của CHND Trung Hoa, chỉ trích chúng tôi một cách vô căn cứ về công việc xây dựng quốc phòng bình thường, phát biểu không thích đáng về hoạt động hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, cố tình bôi nhọ Trung Quốc bằng những lời tuyên bố về cái gọi là «mối đe dọa Trung Quốc». Hành động của phía Nhật Bản là sai lầm và vô trách nhiệm. Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng và kịch liệt phản đối», - ông Triệu tuyên bố.  

Vấn đề Đài Loan

Đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phản đối cách đề cập đến Đài Loan trong văn kiện của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Chênh lệch về sức mạnh quân sự ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan khiến Nhật Bản lo ngại
«Vấn đề Đài Loan chỉ liên quan đến công việc thuần tuý nội bộ của Trung Quốc, và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ nước ngoài nào can thiệp vào đây», -  nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố «Sách Trắng» - báo cáo thường niên, trong đó các nhà quân sự Nhật Bản bày tỏ mối lo ngại về tình trạng thiếu minh bạch trong chính sách quốc phòng của CHND Trung Hoa. «Sách Trắng» Nhật Bản cũng lần đầu tiên đề cập trực tiếp đến chủ đề Đài Loan. Cụ thể, Tokyo bày tỏ sự lo ngại về hoạt tính quân sự gia tăng của Trung Hoa đại lục xung quanh hòn đảo và tần suất ngày càng nhiều «các chuyến thăm» của máy bay Trung Quốc vào vùng trời xung quanh đảo Đài Loan.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала