Venezuela tuyên bố vụ sát hại Tổng thống Haiti có liên quan đến âm mưu ám sát ông Maduro

© AP Photo / Joseph OdelynCác nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise
Các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty bảo vệ CTU Security, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại Tổng thống Haiti, cũng có thể dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo.

Trước đó, nhà chức trách Colombia cho biết trong quá trình điều tra đã xác định được rằng vé máy bay tuyến Bogota-Santo-Domingo của 19 người Colombia liên quan đến vụ sát  hại Tổng thống Haiti được mua bằng thẻ tín dụng đăng ký dưới tên công ty bảo vệ ở Miami.

"Chúng tôi có thông tin rằng công ty bảo vệ này, do Antonio Itriago đứng đầu, có liên quan đến vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Nicolas Maduro... ngày 4/8/2018", - ông Rodriguez nói trong một cuộc họp báo.

Âm mưu ám sát ông Maduro

Vụ mưu sát Tổng thống Venezuela bằng máy bay không người lái được thực hiện vào tháng 8/2018.

Cảnh sát Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2021
Nêu tên nghi phạm tổ chức vụ ám sát Tổng thống Haiti

Mấy chiếc UAV gắn chất nổ đã bay tới khán đài nơi ông Maduro đang phát biểu tại lễ diễu binh. Một số vệ sĩ bị thương, nguyên thủ quốc gia bình an vô sự.

Vụ sát hại Tổng thống Haiti

Tổng thống Haiti Jovenel Moise tử thương khi dinh thự của ông bị tấn công vào đêm rạng sáng ngày 7/7. Bà Martine Moise phu nhân Tổng thống bị thương được đưa tới bệnh viện ở thành phố Miami của Mỹ và hiện đang trong tình trạng ổn định. Cơ quan bảo vệ pháp luật Haiti cho biết họ đã xác định được 28 nghi phạm, trong đó có 26 công dân Colombia. 17 người nghi phạm đã bị bắt.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала