VFF: Đội tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình

© Ảnh : TTXVN Các cầu thủ tuyển Việt Nam trên sân Al Maktoum (UAE).
 Các cầu thủ tuyển Việt Nam trên sân Al Maktoum (UAE). - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Đăng ký
Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng bằng khen cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vì thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đồng thời động viên và gửi lời chúc thi đấu thật tốt vì màu cờ sắc áo, giành vinh quang về cho Tổ quốc đến các vận động viên, huấn luyện viên Đoàn Thể thao Việt Nam chuẩn bị tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản sắp tới.

Việt Nam sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình

Ngày 14/7, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá (VFF) xác nhận, tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngay trên sân Mỹ Đình.

Cần nhắc lại rằng, sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, lần đầu tiên Việt Nam góp mặt tại vòng loại thứ ba để giành vé vào vòng chung kết World Cup 2022 và là một trong 12 đội mạnh nhất châu lục với các đối thủ khác như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc…

Đội tuyển Việt Nam khởi động trên sân Al Maktoum.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

Cụ thể, ông Lê Hòa Anh, Tổng Thư ký VFF thông tin cho biết, sau cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 với đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Y tế, TP.Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đã quyết định để tuyển Việt Nam đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở sân Mỹ Đình.

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được sự cho phép tổ chức các trận sân nhà của tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình sau khi làm việc với các Bộ, Ngành liên quan”, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh cho hay.

Trên tinh thần nỗ lực phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, VFF tìm giải pháp và đề xuất cơ chế đặc biệt để Việt Nam có thể đăng cai tổ chức 5 trận sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 và đã được đồng ý.

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Cao Văn Chóng cho biết sau cuộc họp rằng, VFF sẽ phối hợp tốt với các cơ quan chức năng và TP. Hà Nội để tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, an ninh an toàn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ban tổ chức trong các trận đấu trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

© Depositphotos.com / VinhdavSân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
VFF: Đội tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 2/9/2021 đến 29/3/2022.

Cổ động viên đã có mặt từ rất sớm trong sân vận động Zabeel để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Việt Nam có nhiều khả năng dự World Cup 2022 hơn Trung Quốc

Theo thông tin được công bố, lịch thi đấu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trên sân nhà cụ thể như sau:

Ngày 7/9/2021, Việt Nam gặp Australia.

Ngày 11/11/2021, Việt Nam gặp Nhật Bản.

Ngày 16/11/2021, Việt Nam gặp Arab Saudi.

Ngày 1/2/2022, Việt Nam gặp Trung Quốc.

Ngày 24/3/2022, Việt Nam gặp Oman.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23/8 Hà Nội sau khi HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc và vợ đã hồi hương sau khi nhận tin bố vợ đột ngột qua đời.

Việt Nam tổ chức đá vòng loại World Cup 2022 đảm bảo chống dịch Covid-19

Sau khi AFC tổ chức bốc thăm và lên lịch các trận đấu của vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, VFF đã báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sau đó, Bộ đã có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành liên quan và UBND TP. Hà Nội về công tác tổ chức vòng loại cuối cùng được tổ chức tại Việt Nam.

Hiệp 1 Tiến Linh không có nhiều cơ hội bứt phá - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Thua UAE 3-2, Việt Nam vẫn ‘làm điên đảo’ vòng loại World Cup, khiến cả Đông Nam Á tự hào

Theo đó, cuộc họp hôm nay đã quyết định các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (TP. Hà Nội).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban Chỉ đạo cùng đại diện các Bộ, Ngành, TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch bệnh và việc bảo đảm an toàn dịch tễ cho các đội bóng nước ngoài đến thi đấu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, lực lượng trọng tài, giám sát và các đối tác thương mại sẽ áp dụng theo “cơ chế bong bóng”, di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu, bảo đảm không tiếp xúc với bên ngoài, hạn chế tối đa nguy cơ xuất hiện nguồn bệnh xâm nhập.

VFF sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, không chỉ đối với những đội bóng, trọng tài, giám sát, đối tác thương mại, người nhập cảnh vào Việt Nam mà còn áp dụng đối với những người tham gia tổ chức, phục vụ các trận đấu.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam sẽ được tiêm vaccine Covid-19.

Tuỳ diễn biến dịch bệnh ở thời điểm tổ chức các trận đấu, theo quyết định của cơ quan quản lý về y tế, phòng chống dịch, Ban Tổ chức sẽ xem xét phương án cho khán giả vào sân cổ vũ.

Những khán giả này cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn dịch bệnh ở thời điểm đó như đã tiêm vaccine Covid-19 hay có kết quả xét nghiệm âm tính bảo đảm khoảng cách giữ các khán giả trên khán đài…

Theo yêu cầu của AFC, nước chủ nhà phải có quy định cách ly phù hợp để tạo điều kiện cho đội khách và các quan chức, nhân viên của AFC đến và đi. Thời gian cách ly không quá 2 ngày và phải đảm bảo an toàn, sức khỏe cũng như tình hình tại nơi tổ chức trận đấu.

VFF quyết tâm phối hợp tốt với các cơ quan chức năng và TP. Hà Nội để tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, an ninh an toàn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ban tổ chức trong các trận đấu trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

VFF sẽ không cần sử dụng đến phương án B như liên lạc với các liên đoàn của UAE, Thái Lan hay Hàn Quốc để nhờ hỗ trợ. Tuyển Việt Nam sẽ chủ động hơn, tận dụng tốt lợi thế sân nhà tại vòng loại này.

Thủ tướng động viên Đoàn thể thao dự Olympic Tokyo, trao bằng khen cho tuyển Việt Nam

Hôm qua, 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Cuộc gặp có sự có mặt của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Đặc biệt là sự có mặt của các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng quyết định được ghi ở phút 81 do công của Quế Ngọc Hải. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2021
Việt Nam có bao nhiêu phần trăm cơ hội vào vòng loại cuối World Cup?

Đáng chú ý, tại cuộc làm việc, lãnh đạo Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho đội tuyển Việt Nam vì thành tích lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Do đang bận việc riêng tại Hàn Quốc nên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo không có mặt trong buổi gặp.

Thay mặt đội tuyển, ba tuyển thủ Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu đã đến nhận bằng khen và trao tặng Thủ tướng áo đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng thành tích mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã đạt được khi lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup.

© Ảnh : Dương Giang-TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen cho Đội tuyển bóng đá nam vì có thành tích xuất sắc.
VFF: Đội tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen cho Đội tuyển bóng đá nam vì có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng khen thưởng đội tuyển Việt Nam, đồng thời khuyến khích đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt được thành tích cao nhất tại Olympic Tokyo 2020, vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà ngành thể dục thể thao đã đạt được trong thời gian qua trên cả 3 lĩnh vực là thể thao quần chúng, thể thao người khuyết tật, thể thao thành tích cao.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương tinh thần thi đấu ngày càng kiên cường của các vận động viên Việt Nam, thể hiện rất rõ niềm tự hào, ý chí, nghị lực phấn đấu, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên khẳng định mình.

“Mỗi lần chúng ta nhận huy chương tại các đấu trường quốc tế, rất xúc động khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, tiếng quốc ca vang lên”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Không chỉ đối với Thế vận hội Olympic Tokyo lần này, mà nói chung, Thủ tướng mong muốn ngành thể thao và các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục phát huy tinh thần này trong rèn luyện và thi đấu, luôn hướng về phía trước nhưng không thỏa mãn với thành tích đã đạt được.

“Chúng ta không ngủ quên trên vòng nguyệt quế,  tiếp tục đạt được thành tích cao hơn nữa cho thể thao Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала