Bốn người bị bắt ở Anh vì phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ

© REUTERS / MATTHEW CHILDS Sterling, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Ben Chilwell
 Sterling, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Ben Chilwell  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cảnh sát Anh đã bắt giữ bốn người bị tình nghi lạm dụng phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ bóng đá Anh trên mạng xã hội, Ủy ban cảnh sát quốc gia NPCC) đưa tin.

Trận chung kết Euro 2020 giữa các đội tuyển quốc gia Ý và Anh được tổ chức hôm Chủ nhật tại sân vận động Wembley ở London và kết thúc với chiến thắng thuộc về đội tuyển Ý trong loạt sút luân lưu. Sau đó, các cầu thủ Anh da màu như Marcus Rashford, Bukayo Saka và Jadon Sancho, những người sút hỏng quả 11 mét, trở thành mục tiêu bị xúc phạm trên mạng xã hội.

Tiền đạo Marcus Rashford của đội tuyển Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Tiền đạo Marcus Rashford xin lỗi vì bỏ lỡ quả phạt đền
"Cảnh sát đã bắt giữ bốn người và nộp hàng chục yêu cầu về hồ sơ dữ liệu tới các công ty đại diện cho các mạng xã hội sau khi xảy ra vụ xúc phạm phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ Anh sau trận chung kết Euro 2020", - NPCC cho biết trên Twitter.

Được biết, đơn vị cảnh sát bóng đá Vương quốc Anh (UKFPU) đang điều tra vụ án trên cơ sở thù hận, nhóm điều tra đặc biệt đang nghiên cứu một số lượng lớn các báo cáo từ khắp nơi trên đất nước.

"Bạo lực chủng tộc nhắm vào các cầu thủ của chúng ta sau trận đấu tối Chủ nhật hoàn toàn là chuyện kinh tởm. Điều đó thực sự gây sốc và kinh hoàng cho người dân trên toàn quốc", Giám đốc cảnh sát bóng đá quốc gia Mark Roberts nhấn mạnh trong bài đăng trên Twitter.

Cuộc điều tra tội phạm thù hận ở Vương quốc Anh được tiến hành sau cuộc bạo động vì trận chung kết Euro 2020 hôm Chủ nhật.

“Tính đến ngày 13 tháng 7, trong 24 giờ sau trận chung kết, đã có 897 vụ việc liên quan đến bóng đá và 264 vụ bắt giữ trên khắp cả nước. Như vậy, tổng số vụ việc liên quan đến bóng đá trong suốt giải đấu lên đến 2.344 vụ, 630 người bị bắt giữ. Con số này đã tăng lên đáng kể so với các sự cố xảy ra trong các giải đấu trước đó, kể cả World Cup 2018 và Euro 2016", – thông cáo cho biết.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Giải bóng đá được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến tiến hành từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã phải hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала