Do yếu kém về an ninh mạng, Nhật Bản lo ngại bị hacker tấn công phá hỏng Thế vận hội Tokyo

© REUTERS / Kim Kyung-HoonNgười qua đường trước Sân vận động Quốc gia Tokyo
Người qua đường trước Sân vận động Quốc gia Tokyo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Đăng ký
Ấn phẩm Das Erste đưa tin, các chuyên gia tin rằng tin tặc sẽ dễ phá hỏng Thế vận hội mùa hè Tokyo. Đối với họ, đây sẽ là “chuyện vặt vãnh”, bởi xét về an ninh mạng, Nhật Bản ở trình độ của một nước đang phát triển.

Cuộc tấn công mạng trong thời gian diễn ra Thế vận hội

Nếu xảy ra những cuộc tấn công như vậy thì người ta thường cố gắng không đề cập tới. Một số luật trong lĩnh vực này đã có “thâm niên” tới 50 năm. Không có đủ nhân viên, tiền bạc, cơ sở hạ tầng. Và đây chính là điều mà các dịch vụ đặc biệt của các quốc gia chuyên chế láng giềng: Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang lợi dụng cho lợi ích của mình.

Chim bồ câu đậu trên các vòng tròn Olympic, Tokyo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Thế vận hội Tokyo: 85% vận động viên được tiêm chủng hoặc có miễn dịch
Cố vấn an ninh mạng Toshio Nava của Ủy ban Olympic Nhật Bản cảnh báo: “Không thể ngăn chặn được một cuộc tấn công mạng trong thời gian diễn ra Thế vận hội. “Điều khiến tôi lo lắng nhất là phải mất bao lâu để loại bỏ hậu quả của một cuộc tấn công như vậy”.

Vào năm 2018, trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, phải mất ba ngày để khôi phục hệ thống sau vụ hack. Khi đó “Nga tặc” phá hỏng hoạt động của trang web của ban tổ chức, dẫn tới hậu quả là người xem không in được vé.

Các chuyên gia tin rằng Nhật Bản còn mất nhiều thời gian hơn để xử lý hậu quả của một cuộc tấn công như vậy. Mục tiêu hấp dẫn nhất của tin tặc có thể là phần mềm mới cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí ở Làng Olympic. Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản đã không nghĩ đến việc chống lại những “đối thủ vô hình” này, vì vậy giờ đây là lúc phải trả giá cho điều này.

“Hãy tỉnh dậy đi và xem những gì đang xảy ra trên thế giới – ông Nava kêu gọi. – Không để sửa được điều này trước Thế vận hội. Nếu vấn đề phát sinh, Nhật Bản sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp từ các nước phương Tây khác ”.

Nguy cơ bị tấn công mạng đặc biệt cao vào thời điểm lễ khai mạc Thế vận hội.

“Trường hợp xấu nhất là hệ thống sập ngay sau lễ khai mạc: không âm thanh, ánh sáng, không internet. Cả thế giới sẽ chứng kiến ​​điều đó, chuyên gia cảnh báo. - Nếu nhóm hacker thành công trong việc phá vỡ sự kiện, thì những người này sẽ trở thành anh hùng và biểu tượng cho đồng loại của mình. Đây chính là động lực khiến những kẻ tin tặc hành động".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала