Mỹ suy tính lập "đường dây nóng" để liên lạc khẩn cấp với Trung Quốc

© AP Photo / Jason Lee/PoolQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đang suy tính đề nghị Trung Quốc lập “đường dây nóng” dành cho việc liên lạc khẩn cấp ở cấp cao, CNN đưa tin.

Theo tin của kênh truyền hình, chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang thăm dò khả năng thiết lập một "đường dây nóng" đặc biệt với chính phủ Trung Quốc, tương tự như đường dây "điện thoại đỏ" giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh, kết nối liên lạc trực tiếp giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin.

Các nguồn tin của CNN cho biết ý tưởng này mới ở giai đoạn sơ khai và vẫn chưa đề xuất với chính quyền Trung Quốc, nhưng chính quyền Biden muốn phát triển một hệ thống công cụ liên lạc rộng rãi để giảm thiểu rủi ro xung đột giữa Washington và Bắc Kinh.

Chuyên gia Trung Quốc: Chính quyền Trump sẽ phát triển mạnh mẽ các hiệp định thương mại song phương trong tương lai - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận với nhau tránh hiểu lầm và xung đột

Đường dây nóng với Bắc Kinh sẽ tạo điều kiện để Tổng thống Biden hoặc các thành viên cấp cao trong đội ngũ an ninh quốc gia của ông ngay lập tức thực hiện các cuộc điện đàm mã hóa hoặc gửi tin nhắn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc đội ngũ thân cận của ông, CNN cho biết. Ví dụ, những thông tin như vậy có thể chứa thông báo về hoạt động bất thường của quân đội hoặc cảnh báo về các vụ tấn công mạng.

Kênh truyền hình lưu ý rằng ý tưởng lập đường dây liên lạc nói trên nảy sinh từ thời chính quyền Barack Obama, nay được giới lãnh đạo hiện tại của Mỹ tiếp tục phát triển, tuy nhiên còn phải xử lý nhiều chi tiết, bao gồm cả việc Trung Quốc có đồng ý sử dụng cơ chế này hay không. CNN lưu ý rằng Lầu Năm Góc đã có “đường dây nóng” với Trung Quốc, nhưng nó hiếm khi được sử dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала