Kẻ chém gần đứt cánh tay Thượng úy Công an Bình Thuận bị bắt

© Depositphotos.com / Alexander RathsСòng tay.
Сòng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Đăng ký
Nguyễn Quốc Bảo, 32 tuổi, kẻ không đeo khẩu trang, vượt chốt kiểm dịch Covid-19 và liều lĩnh chém gần đứt lìa cánh tay một Thượng úy Công an ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã bị Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt.

Nguyễn Quốc Bảo sau khi bị bắt đã bị di lý về Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận, phục vụ công tác điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Bắt kẻ chém gần đứt lìa tay chiến sĩ Công an Bình Thuận

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo, 32 tuổi, kẻ chém Thượng úy Công an Bình Thuận gần đứt lìa cánh tay rồi cố thủ trong nhà, đã bị Công an Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp bắt sáng ngày 16//7.

Cụ thể, liên quan đến vụ một Thượng úy Công an ở Bình Thuận bị đối tượng táo tợn chém trọng thương, gần đứt lìa cánh tay, khoảng hơn 6h sáng nay, người dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc phát hiện Nguyễn Quốc Bảo ẩn náu trong một khu rẫy của người dân trong xã nên nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.06.2019
Vụ nữ sinh giao gà bị hiếp, giết ở Điện Biên: Kẻ chủ mưu khai có liên lạc với mẹ nạn nhân sau khi bắt cóc Cao Mỹ Duyên

Theo nhân chứng, trong tay của Bảo vẫn cố thủ một cây rựa và một con dao mang bên mình từ chiều 15/7.

Đến khi Công an và lực lượng chức năng có mặt để vây bắt, Bảo đã liều mình nhảy qua hàng rào một nhà người dân trong vườn rẫy ở xã Bình Châu.

Khi Công an nổ súng bắn chỉ thiên cảnh báo thì Bảo mới chịu đầu hàng.

Đến khoảng 7h sáng nay 16/7, lực lượng Công an hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp đã bắt được Nguyễn Quốc Bảo và tiến hành áp giải về Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Quốc Bảo sau đó nhanh chóng được di lý về Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận, phục vụ công tác điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Không đeo khẩu trang, vượt chốt, chém gần lìa cánh tay Thượng úy Công an

Trước đó, theo thông tin điều tra ban đầu, sáng qua 15/7, Nguyễn Quốc Bảo không đeo khẩu trang, đi xe máy từ huyện Xuyên Mộc sang huyện Hàm Tân (Bình Thuận) trên QL55.

Khi đến chốt kiểm soát y tế của xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đối tượng này bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng để kiểm tra.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Hai cựu Chủ tịch Khánh Hòa Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng bị bắt

Tuy nhiên, Nguyễn Quốc Bảo không chấp hành lệnh dừng kiểm tra mà vượt chốt bỏ chạy về hướng Bình Thuận.

Sau khi chạy được một đoạn, một nhóm lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát y tế của xã Thắng Hải bắt gặp Bảo không đeo khẩu trang nên ra lệnh dừng xe.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo lúc này dừng xe nhưng lại lôi ra một con dao trong cốp xe và bổ vào tấn công cán bộ hộ tịch - tư pháp xã Thắng Hải.

Cán bộ phụ trách hộ tịch – tư pháp của xã Thắng Hải rất may, né được nhát dao của đối tượng hung hãn.

Nguyễn Quốc Bảo sau đó lên xe và quay đầu bỏ chạy, ngược về hướng Xuyên Mộc, c.

Nhanh chóng, một chiến sĩ Công an xã Thắng Hải dí xe đuổi theo nhưng bị Bảo ép xe té ngã xuống đường.

Đối tượng này sau đó chạy thẳng về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các lực lượng chức năng gồm Cảnh sát Cơ động,  Công an xã Thắng Hải phối hợp Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc cùng nhiều lực lượng khác đã phối hợp đến nhà yêu cầu Bảo về làm việc với cơ quan chức năng.

Táo tợn hơn, tại đây, Nguyễn Quốc Bảo và cha là Nguyễn Quốc Dũng (54 tuổi) cùng cầm rựa đứng trước thềm nhà, cố thủ.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo đã lao ra dùng rựa chém vào đầu một chiến sĩ Công an ấp Phú Lâm làm bể cả mũ bảo hiểm.

Lúc này, Thượng úy Hoàng Văn Dương, cán bộ Công an xã Thắng Hải lao vào hỗ trợ thì bị Bảo chém gây thương tích nặng. Anh Dương bị chém gần đứt lìa cánh tay trái.

YouTube - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Youtuber Lê Chí Thành, ‘chuyên giám sát CSGT’, bị bắt

Thượng úy Hoàng Văn Dương sau đó nhanh chóng được đưa về Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu và phải phẫu thuật nối tay vì cánh tay bị chém gần đứt lìa.

Sau khi gây thương tích nặng với cán bộ Công an Hoàng Văn Dương, hai cha con Bảo tiếp tục cầm rựa cố thủ trong nhà.

Đến 19h30 ngày 15/7, công an đã đưa được ông Dũng về trụ sở làm việc, còn Bảo tiếp tục đóng cửa, cố thủ bên trong.

Khi bị xịt hơi cay, Bảo đạp cửa bước ra, vung rựa chém loạn xạ rồi tẩu thoát vào vườn chuối và nhanh chóng trốn vào rẫy. Trong đêm, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận vây bắt đối tượng liều lĩnh manh động này.

Đến sáng nay, các lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Quốc Bảo và tiến hành di lý về Bình Thuận để xử lý điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng úy Hoàng Văn Dương đã được các bác sĩ nối thành công cánh tay trái bị Bảo chém gần đứt lìa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала