- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

TP.HCM lý giải chênh lệch số ca Covid-19 tử vong, công việc của ông Võ Văn Hoan

© AFP 2023 / Huu KhoaThành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sau khi chính phủ áp đặt hai tuần cách ly
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sau khi chính phủ áp đặt hai tuần cách ly - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Đăng ký
Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về sự chênh lệch trong số liệu ca tử vong vì Covid-19 cũng như việc phân công lại các lĩnh vực phụ trách của Thường trực Ủy ban nhân dân.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng được phân công thay Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan phụ trách công tác phòng chống dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh. Ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục là Chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Bình Định.

TP.HCM nói về phân công công việc của ông Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng

Hôm 14/7, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có thông báo về việc điều chỉnh phân công công tác của Thường trực UBND thành phố. Mọi quyết định được thông tin theo Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Theo đó, thành phố quyết định phân công Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng sẽ thay Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan phụ trách các công tác liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam và Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân thôn 4, xã Thi Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
TP.HCM thừa nhận lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ tiêu lớn gây lãng phí

Theo lý giải của ban lãnh đạo TP.HCM, điều này là nhằm giúp điều phối công việc của tập thể Thường trực UBND thành phố một cách phù hợp với lĩnh vực phụ trách, nhiệm vụ phân công công tác của từng người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh, các thành viên trong Thường trực UBND thành phố (trong đó có cả ông Võ Văn Hoan) vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên.

Trong khi đó, liên quan đến việc tái lập các chốt kiểm soát, theo Trung tâm Báo chí TP.HCM, việc tái lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 2279 ngày 8/7/2021 về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao Công an thành phố tiến hành tổ chức lại hoạt động của 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố kiểm soát.

Giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thành lập các chốt kiểm soát tại các khu phố, ấp và ở những tuyến đường trọng điểm, khu vực trọng điểm.

Theo đó, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức căn cứ mật độ lưu thông trên địa bàn để tổ chức các chốt kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không chấp hành những quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của lãnh đạo, UBND TP.HCM.

Những hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm việc không đeo khẩu trang, các trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết và không có lý do chính đáng, trong bối cảnh cả TP.HCM đang căng mình chống dịch.

Vì sao có sự chênh lệch về số liệu ca tử vong do Covid-19?

Đáng chú ý, TP.HCM cũng lên tiếng lý giải lý do số liệu về ca Covid-19 tử vong tại TP.HCM do Sở Y tế cung cấp 3 ngày nay không thống nhất với số liệu của Bộ Y tế.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Sự thật tin ‘lockdown TP.HCM’, Quân đội sẽ vận chuyển gần 113 triệu liều vaccine
Theo đó, cơ quan này cho biết, tính đến sáng ngày 15/7/2021, tại TP.HCM có 142 trường hợp tử vong.

“Việc số ca tử vong chênh lệch với số liệu của Bộ Y tế là do Sở Y tế cập nhật số liệu ngay khi nhận được báo cáo nhanh từ bệnh viện”, TP.HCM cho biết.

Trong khi đó, để công bố lên hệ thống của Bộ Y tế, cần phải cập nhật chi tiết, cụ thể.

“Hiện nay số ca mắc mới mỗi ngày tăng cao, khối lượng thông tin cập nhật hàng ngày đối với các ca bệnh là rất lớn, nên thông tin cập nhật có phần chậm trễ”, Trung tâm báo chí TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Phong vẫn là Chủ tịch TP.HCM

Từ các ngày 9/7 – 14/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có loạt quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bác sỹ tại Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 3 (Thành phố Thủ Đức) thăm khám cho bệnh nhân mới tiếp nhận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Dịch Covid-19 phức tạp, TP.HCM thí điểm cách ly F0 ở nhà

Trong đó đáng chú ý, đối với TP.HCM, nêu rõ trong Quyết định số 1189, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn các quyết định đối với 5 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể, lần lượt tại các Quyết định số: 1177/QĐ-TTg, 1178/QĐ-TTg, 1179/QĐ-TTg, 1181/QĐ-TTg, 1182/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Hòa Bình (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021), ông Dương Anh Đức (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021), bà Phan Thị Thắng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021), ông Võ Văn Hoan (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021), ông Ngô Minh Châu (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021).

Phê chuẩn Chủ tịch Bình Định với Ủy viên Trung ương dự khuyết Nguyễn Phi Long

Đáng chú ý, trong số các Quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, có QĐ số 1219, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Long còn khá trẻ, mới 45 tuổi, quê ở Yên Bái, có trình độ Thạc sĩ quản trị kinh doanh giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Phi Long được điều về làm Phó Chủ tịch Bình Định từ năm 2018, đến tháng 10/2020 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tại Đại hội Đảng XIII vừa qua, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa mới.

Thủ tướng phê chuẩn loạt lãnh đạo các tỉnh

Tại Tuyên Quang, Quyết định 1126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại chung cư Thanh Xuân Building được đưa đi cách ly. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
TP.HCM có 365 bệnh nhân Covid-19 và phát sinh thêm 2 ổ dịch mới

Tại Quyết định 1125, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ở Gia Lai, với Quyết định 1131 Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các Phó Chủ tịch Gia Lai nhiệm kỳ này gồm ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cùng với đó, ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với Lâm Đồng, Quyết định số 1133 Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các Phó Chủ tịch gồm Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Quyết định 1135, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại Quyết định 1136, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các Phó chủ tịch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới theo Quyết định 1138 của Thủ tướng. Các phó Chủ tịch Đắk Nông tại QĐ 1139 gồm có Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
TP.HCM xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16

Ở Hà Tình, với Quyết định số 1140, Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh 5 năm tới. Ở QĐ 1141, các Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Quyết định 1142, lãnh đạo Bắc Giang vẫn là Chủ tịch Lê Ánh Dương. Các Phó Chủ tịch theo QĐ 1143 gồm Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh Quảng Bình, đối với QĐ 1137, Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Thắng làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Ở QĐ 1146, các Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình gồm Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 -2021.

Tỉnh Nghệ An, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới bằng QĐ 1147. QĐ 1148 nêu rõ các Phó Chủ tịch gồm Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 -2021, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Ngọc Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với TP.Hải Phòng, tại QĐ số 1149, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Tùng làm Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ mới. QĐ 1150 công bố các Phó Chủ tịch TP.Hải Phòng gồm Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tỉnh Bến Tre, QĐ số 1144 của Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Ngọc Tam làm Chủ tịch UBND tỉnh. QĐ 1145 công bố các Phó Thủ tướng gồm Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Minh Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Về phần tỉnh Kon Tum, ông Lê Ngọc Tuấn được phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh tại QĐ 1184 của Thủ tướng. QĐ 1183 nêu rõ các Phó Chủ tịch gồm Bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Ninh Thuận, thông qua QĐ 1185, Thủ tướng phê chuẩn chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Quốc Nam. QĐ 1187 chỉ ra các Phó Chủ tịch gồm Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Huyền, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

Lực lượng y tế Bệnh viện Việt Nam Uông Bí Thụy Điển (Quảng Ninh) lấy mẫu và làm xét nghiệm tại tổ dân phố Hoàng Mai 1, thị trấn Nếnh (Bắc Giang).  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2021
Việt Nam ghi nhận 2 ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở TP.HCM và Bắc Giang

Ông Lê Duy Thành, được phê chuẩn làm Chủ tịch Vĩnh Phúc tại QĐ 1196. Các Phó Chủ tịch theo QĐ 1195 gồm ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021, ông Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở Hà Nam, ông Trương Quốc Huy (QĐ 1199) giữ chức Chủ tịch tỉnh, QĐ 1198 nêu rõ các Phó Chủ tịch tỉnh gồm Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa (QĐ 1122) được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch tỉnh. QĐ 1121 phân công các Phó Chủ tịch gồm Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала