Sự cố máy bay An-28: Lý do hạ cánh cứng, bồi thường cho hành khách, phi công chuyên nghiệp

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnh12 người trên máy bay An-28 đã được trực thăng Mi-8 đưa tới Tomsk
12 người trên máy bay An-28 đã được trực thăng Mi-8 đưa tới Tomsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hai động cơ đồng thời bị hỏng đã khiến máy bay An-28 phải hạ cánh cứng ở tỉnh Tomsk, phi công Farukh Khasanov nói với các phóng viên.

Máy bay bị hỏng cả hai động cơ

"Hỏng cả hai động cơ. Sau đây ủy ban sẽ điều tra.... Chúng tôi không có thời gian để suy nghĩ. Chúng tôi chỉ làm công việc của mình. Mọi điều đều ổn với chúng tôi. Mọi người đều sống và khỏe mạnh, là điều quan trọng nhất. Mọi thứ đều ổn” - phi công nói sau khi rời chiếc trực thăng chở anh và 11 người khác đến Tomsk.

Như đã đưa tin, 12 người trên máy bay An-28 đã được trực thăng Mi-8 đưa tới Tomsk. Hiện giờ họ đang được các bác sĩ kiểm tra. Sáu người không cần đến sự trợ giúp của bác sĩ sẽ đến Tomsk bằng xe buýt nhỏ. 

Bồi thường cho hành khách

Tổng giám đốc công ty Andrei Bogdanov cho biết, hãng hàng không hạng nhẹ Siberia (SiLA) sẽ trả 100.000 rúp (31 triệu VND) cho mỗi hành khách trên chiếc An-28 để bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần.

"Chúng tôi đã đưa ra quyết định về việc hãng hàng không sẽ trả 100 000 rúp như khoản bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần... Hiện tại, ít nhất là theo cách này - chúng tôi sẽ giúp đỡ hành khách của mình nhiều nhất có thể. Mọi người sẽ nhận được khoản thanh toán vào thứ Hai” – ông Bogdanov nói.

Cảm ơn các phi công

Thống đốc tỉnh Tomsk Sergey Zhvachkin cảm ơn các phi công của chiếc An-28 đã hạ cánh cứng vì sự chuyên nghiệp của họ.

"Tất cả chúng tôi đều tin vào phép màu, và nhờ sự chuyên nghiệp của các phi công, điều đó đã trở thành sự thật, mọi người đều còn sống. Mọi người sẽ được đưa đến Tomsk, sẽ được các bác sĩ tại bệnh viện lâm sàng khu vực kiểm tra. Chúng tôi sẽ đưa họ về nhà” – ông Zhvachkin nói.
Máy bay An-28 mất tích

Trước đó, chiếc An-28 của Hãng hàng không Siberia đã biến mất khỏi radar trên khu vực Bakcharsky. Có 18 người trên máy bay, gồm 4 trẻ em và 3 thành viên phi hành đoàn. Máy bay bay theo lộ trình Kedrovy - Tomsk. Vào lúc 13h theo giờ Moskva (tức 17h giờ Hà Nội), Bộ Các tình trạng khẩn cấp nhận tin rằng máy bay đã kích hoạt đèn hiệu khẩn cấp.

Máy bay được tìm thấy từ trực thăng Mi-8. Tất cả các hành khách và thành viên phi hành đoàn đều còn sống, họ không bị thương tích nghiêm trọng - hầu hết là các vết bầm tím và trầy xước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала