Vận động viên Uganda mất tích ở Nhật Bản không muốn về quê hương và trốn đến thành phố khác bằng tàu hỏa

© AP Photo / Shizuo KambayashiTàu cao tốc Shinkansen
Tàu cao tốc Shinkansen - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Theo Kyodo, vận động viên đội tuyển quốc gia Uganda mất tích ở Nhật Bản hôm thứ Sáu đã để lại bức thư trước khi biến mất, trong đó viết rằng anh ta không muốn trở về quê hương mà muốn làm việc ở Nhật Bản.

Cuộc sống khó khăn ở Uganda

"Tôi sẽ không trở lại một đất nước mà cuộc sống quá khó khăn. Tôi muốn làm việc ở Nhật Bản", trong số báo của mình Kyodo trích dẫn nội dung bức thư được tìm thấy.

Cũng có tin rằng vận động viên cử tạ 20 tuổi Julius Ssekitoleko được cho là đã mua vé tàu cao tốc “Shinkansen” đi Nagoya.

Vận động viên cử tạ mất tích

Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia Uganda ​​đóng quân tại thành phố Izumisana (tỉnh Osaka). Khi đến Nhật Bản, Ssekitoleko đã trượt vòng loại và bị loại khỏi Thế vận hội. Anh phải trở về quê hương của mình vào ngày 20 tháng 7, nhưng đã biến mất hôm thứ Sáu khỏi khách sạn nơi đội tuyển quốc gia đóng quân. Chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm vận động viên này.

Trước đó, hai thành viên của đội tuyển Olympic Uganda được chẩn đoán mắc biến chủng coronavirus mới.

Đọc thêm: Vận động viên Thế vận hội Tokyo tới từ Uganda mất tích

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала