Chuyên gia giải thích lý do Taliban* cần đình chiến ở Afghanistan

© REUTERS / STRINGERNhững người trên xe, cầm cờ Taliban, tụ tập gần điểm qua Cổng Hữu nghị ở thị trấn biên giới Pakistan-Afghanistan của Chaman, Pakistan ngày 14 tháng 7 năm 2021
Những người trên xe, cầm cờ Taliban, tụ tập gần điểm qua Cổng Hữu nghị ở thị trấn biên giới Pakistan-Afghanistan của Chaman, Pakistan ngày 14 tháng 7 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Đăng ký
Hiện tại, các đại diện của phong trào cực đoan Taliban* được hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn tương đối dài với chính quyền Afghanistan. Andrei Serenko, giám đốc trung tâm phân tích của Hiệp hội các nhà khoa học chính trị Nga, chuyên gia về Afghanistan, chia sẻ quan điểm của mình với ấn phẩm Izvestia hôm thứ Hai, 19 tháng Bảy.

"Taliban đã quá mệt mỏi"

“Nghịch lý thay, Taliban hiện được hưởng lợi từ một nền hòa bình lâu dài. Taliban* hiện cần thời gian nghỉ ngơi - họ đã chiếm được rất nhiều quận nông thôn, họ không thể chiếm được nữa, việc Taliban* không báo cáo về việc chiếm bất kỳ quận mới nào trong 4 ngày qua không phải là vô cớ. Họ đã quá mệt mỏi. Và cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc phản công của quân chính phủ Afghanistan là tuyên bố đình chiến và buộc Kabul đồng ý với việc chiếm đoạt lãnh thổ mà Taliban* đã thực hiện”, - ông nói.

Ngoài ra, theo chuyên gia này, Taliban* đã bị thiệt hại nặng nề - lên tới 15 nghìn người bị giết, và trong số đó có rất nhiều chỉ huy cấp trung và cấp dưới. Ông Serenko lưu ý rằng để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn, Taliban* dự kiến ​​sẽ nhận được "lực lượng bổ sung từ các nhà tù" (hiện có khoảng 7.000 thành viên của phong trào đang phải ngồi sau song sắt) để thay thế những người bị giết trong những tháng gần đây.

Người tị nạn trong vùng chiến sự Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2021
Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng tình hình ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng

Ngoài ra, theo chuyên gia, Taliban* kỳ vọng rằng trong môi trường hòa bình, họ sẽ có thể xây dựng một hệ thống kiểm soát nào đó trên lãnh thổ của mình. Tấn công các trạm kiểm soát là một chuyện, nhưng giải quyết các vấn đề về nước hoặc thuốc men, các khoản thanh toán xã hội lại là một chuyện khác, Taliban* không có kinh nghiệm về các vấn đề này, nhà khoa học chính trị lưu ý.

“Vì vậy, về lý thuyết, họ có thể đồng ý với một thỏa thuận đình chiến tương đối dài (từ ba đến sáu tháng), vì điều này hiện nay có lợi cho Taliban*. Mặc dù, do điều kiện thời tiết, mùa chiến đấu của Afghanistan giảm đáng kể vào tháng 11. Từ sau thời gian này Taliban* sẽ ít chiến đấu hơn. Nhưng bây giờ họ cố tình tỏ ra cho thấy như thể họ đang làm một việc nhân đạo, đang minh chứng rằng mình đang có thái độ hòa bình và nhân văn”, - ông Serenko kết luận.

Tình hình ở Afghanistan

Tại Afghanistan đang diễn ra cuộc đối đầu giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban*, lực lượng này đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở các vùng nông thôn và tiến hành tấn công nhằm vào các thành phố lớn. Bất ổn ở Afghanistan đang gia tăng trong bối cảnh chính quyền Mỹ hứa sẽ hoàn tất việc rút quân khỏi đất Afghanistan vào ngày 11 tháng 9. Năm 2020, tại Doha, các quan chức Washington và đại diện Taliban* đã ký kết thỏa thuận hòa bình đầu tiên sau hơn 18 năm chiến tranh, trong đó quy định việc rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan trong 14 tháng và bắt đầu đối thoại liên Afghanistan sau khi trao đổi tù nhân.

* Taliban là tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала