Đức sẽ xét xử một nữ nhân viên quốc xã 96 tuổi vì những vụ giết người trong chiến tranh

© Depositphotos.com / BelchonockTòa án
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Đăng ký
Tại Đức sắp mở phiên tòa xét xử một người phụ nữ 96 tuổi Irmgard Furchner, người bị cáo buộc đồng phạm với bọn quốc xã trong vụ tàn sát 11,4 nghìn người Do Thái, Ba Lan và Liên Xô là tù nhân trong các trại tập trung trong Chiến tranh thế giới II. Báo Daily Mail đưa tin.

Người phụ nữ này khi vào làm thư ký cho chỉ huy trại tập trung Stutthof ở Ba Lan mới được 18 tuổi, vì vậy bà ta sẽ bị xét xử theo quy định đối với các vụ án dành cho trẻ vị thành niên. Đồng thời, bản thân người phụ nữ Đức quốc xã tuyên bố rằng bà ta không biết gì về việc tàn sát tù nhân trong buồng hơi ngạt của trại, nơi từ ngày 2/9/1939 đến ngày 9/5/1945 đã có khoảng 65 nghìn người đã bị giết.

Cáo trạng của văn phòng công tố Itzehoe cho biết, với tư cách là một nhân viên tốc ký và đánh máy, Furchner đã hỗ trợ ban chỉ huy trại tập trung trong các vụ giết hại tù nhân có hệ thống. Các phiên điều trần chính trong vụ án của người phụ nữ này sẽ bắt đầu vào tháng Chín. Hiện nay người này sống trong một viện dưỡng lão ở Quickborn.

Trẻ em bị giam giữ tại trại tập trung Auschwitz, 1945 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2020
Tỷ lệ tử vong khổng lồ: ở Đức quốc xã trẻ em chết nhiều nhất

Vào ngày 22/7/1944, trung tá SS (Obersturmbannführer-SS) Paul Maurer ra lệnh dẫn giải tù nhân với số lượng không xác định từ Stutthof đến Oswiecim (Auschwitz-Birkenau) để tàn sát.

Bốn ngày sau, văn phòng chỉ huy chuẩn bị một danh sách các tù nhân sẽ được chuyển đi. Bên công tố cho rằng danh sách này do Furcher in ra.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khoảng 1,3 triệu người đã được đưa đến trại tập trung Auschwitz, 1,1 triệu người trong số đó đã chết. Theo các ước tính khác, có tới bốn triệu người chết trong trại tập trung này. Auschwitz-Birkenau được quân đội Liên Xô giải phóng vào ngày 27/1/1945, ngày này trở thành Ngày tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái (Holocaust).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала