Án tù đầu tiên vì tấn công Điện Capitol ở Hoa Kỳ

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhNgười biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington
Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cư dân Mỹ Paul Hodgkins ở bang Florida đã trở thành đối tượng đầu tiên bị kết án vì tham gia cuộc tấn công hồi tháng 1 vào Điện Capitol: anh ta bị kết án 8 tháng tù giam, theo tin đưa của Daily Beast.

Hodgkins bị buộc tội tạo nhiễu cản trở hoạt động chính thức của nghị viện. Sau khi mãn hạn tù, người Mỹ 38 tuổi này sẽ tiếp tục chịu giám sát tư pháp thêm 2 năm nữa.

Tòa nhà Capitol ở Washington DC - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2021
Hoa Kỳ không còn sợ tấn công Điện Capitol và dỡ bỏ hàng rào thép

Anh ta cũng phải nộp 2.000 USD tiền bồi thường thiệt hại.

Bị cáo lộ diện và trở nên nổi tiếng bởi những bức ảnh «tự sướng» của anh ta trong phòng họp Thượng viện. Cơ quan công tố xem đây là tình tiết tăng nặng.

Cuộc tấn công Điện Capitol

Ngày 6 tháng 1, những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào Điện Capitol sau cuộc biểu tình ở Washington, làm công việc của nghị viện bị gián đoạn vài giờ. Do bạo động có 1 người biểu tình và 1 cảnh sát thiệt mạng, còn thêm 3 người khác chết vì những nguyên nhân không gắn với bạo lực.

Sau khi cơ quan thực thi pháp luật đuổi được những phần tử bạo loạn khỏi tòa nhà Quốc hội, các dân biểu đã thông qua kết quả bầu cử Tổng thống với xác nhận chiến thắng thuộc về ứng viên từ đảng Dân chủ Joe Biden.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала