Hoa Kỳ làm rõ sự khác biệt giữa tin tặc Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhtấn công mạng
tấn công mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hành vi của Nga trong không gian mạng khác với các hành động gây hấn của chính phủ Trung Quốc, là quốc gia mà Washington đang cáo buộc có liên hệ trực tiếp với các tin tặc được thuê, một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ cho biết.
“Về phía Nga đôi khi chúng tôi thấy những người “kiếm thêm tiền vào ban đêm”. Và chúng tôi nhận thấy một số mối liên hệ giữa các cơ quan đặc biệt của Nga và các cá nhân. Nhưng trường hợp Bộ Ngoại giao An ninh của Trung Quốc ký hợp đồng để tin tặc thực hiện các hoạt động không gian mạng trái phép trên khắp thế giới là một trường hợp đặc biệt”, - vị quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

Ông lưu ý rằng trong tình huống cuộc tấn công vào SolarWind do các tin tặc có trụ sở tại Liên bang Nga thực hiện, chính quyền Mỹ có cách tiếp cận khác. Điều không thay đổi là ý định bảo vệ người dân Mỹ khỏi hoạt động mạng độc hại, bất kể ai là người đứng ra chịu trách nhiệm về việc này.

Tin tặc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Mỹ, NATO và EU đổ lỗi cho Trung Quốc về hoạt động mạng độc hại
“Chúng tôi đang nói rõ với Trung Quốc rằng: một khi hoạt động mạng độc hại, vô trách nhiệm này còn tiếp tục, các quốc gia trên thế giới với tư cách là nạn nhân sẽ đoàn kết lại, thúc đẩy bảo vệ mạng và an ninh mạng”, - vị quan chức này nói.

Những cáo buộc chống lại Nga và Trung Quốc

Các nước phương Tây thường xuyên cáo buộc Nga và Trung Quốc về các cuộc tấn công mạng, khủng bố mạng hoặc tài trợ cho hoạt động này, trong khi Matxcơva và Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc, gọi đó là hành vi không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phản đối các hành động của Mỹ đe dọa an ninh mạng toàn cầu và vi phạm các quy tắc quốc tế. Và Liên bang Nga đã nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ tham gia đối thoại về an ninh mạng.

Như tuyên bố trước đó của Bộ Ngoại giao Nga, Matxcơva đã gửi cho Mỹ hơn 40 đơn khiếu nại về các cuộc tấn công mạng vào các cấu trúc và hệ thống nhà nước của Nga, nhưng vẫn chưa có câu trả lời, đây là một lập trường có hại, không thể chấp nhận được.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала