Lầu Năm Góc gọi tên lửa siêu thanh mới của Nga là yếu tố gây mất ổn định

© Ảnh : YouTube/Science and technologyZircon - tên lửa siêu vượt âm
Zircon - tên lửa siêu vượt âm - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gọi những phát triển mới của Nga về vũ khí siêu thanh là yếu tố gây mất ổn định, vì tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.
"Chúng tôi biết về những tuyên bố của Tổng thống Putin. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết hay phân tích những tuyên bố của ông ấy. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các hệ thống siêu thanh mới của Nga có khả năng gây mất ổn định và gây ra mối đe dọa đáng kể, bởi vì những hệ thống này tương thích với vũ khí hạt nhân", - phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ giải thích.

Theo ông Kirby, Hoa Kỳ đang phát triển những hệ thống tấn công siêu thanh chỉ trang bị được các phương tiện vũ khí phi hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon”. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2021
«Poseidon» và «Zircon» sẽ cho phép Nga duy trì vị thế siêu cường

Thử nghiệm tên lửa Zircon

Người phát ngôn Lầu Năm Góc đưa ra tuyên bố sau khi khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Nga bắn thành công tên lửa siêu thanh Zircon trúng mục tiêu trên mặt đất. Cuộc thử nghiệm diễn ra ở Bắc Cực: tên lửa được bắn từ Biển Trắng vào một mục tiêu giả định ở Biển Barents, vượt qua quãng đường hơn 350 km, tốc độ bay khoảng 7 Mach. Các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật của vũ khí đã được xác nhận.

Tên lửa Zircon có khả năng đạt tốc độ 9 Mach (gấp 9 lần tốc độ âm thanh, hơn 10 nghìn km/h), tầm bắn theo tính năng được công bố là hơn một nghìn km.

Loại tên lửa này dự kiến được trang bị cho các tàu nổi và tàu ngầm - cho cả loại đang và sẽ được chế tạo trong tương lai.

Vào năm 2018, trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo về sự xuất hiện của vũ khí siêu thanh ở Nga - đó là tổ hợp Avangard và Kinzhal. Sau đó được biết Nga phát triển tên lửa hành trình siêu thanh Zircon. Khối quân sự của Nga đang tiến hành song song hàng chục dự án siêu thanh cùng một lúc.

Báo Military Watch căn cứ báo cáo của Cơ quan nghiên cứu trực thuộc Quốc hội Hoa Kỳ cho biết Mỹ đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc vài năm trong việc phát triển vũ khí siêu thanh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала