Giám đốc WHO nên ra mục tiêu chính trong cuộc chiến chống lại coronavirus

© Sputnik / Miguel Сandеla / Chuyển đến kho ảnhHành khách đeo khẩu trang y tế tại lối đi tàu điện ngầm Hong Kong
Hành khách đeo khẩu trang y tế tại lối đi tàu điện ngầm Hong Kong - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nêu ra mục tiêu chính trong cuộc chiến chống lại coronavirus.
"Hiện không có vắc xin phòng chống HIV, bệnh Alzheimer và danh sách này còn rất rất dài. Với COVID, mọi thứ hoàn toàn khác. Đại dịch có thể nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta có mọi thứ để cứu sống con người. Mục tiêu của chúng tôi là tiêm vắc xin cho 70% dân số của mỗi quốc gia vào tháng 9 tới. Mục tiêu của chúng tôi là phục hồi toàn cầu. Chúng ta có thể chấm dứt đại dịch. Để đạt được tiêm chủng cho 70% dân số vào tháng 9, sẽ cần đến 11 tỷ vắc xin. Điều này sẽ cần hành động khẩn cấp", Gebreyesus nói.

Mối đe dọa của dòng coronavirus nguy hiểm hơn

Tổng giám đốc WHO cho biết trên thế giới có thể xuất hiện dòng coronavirus mới, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả biến thể “delta”. Theo ông, sự lây lan xa hơn nữa trên toàn thế giới có thể dẫn đến điều này.

Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện các biến thể COVID nguy hiểm hơn
"Sự lây lan (coronavirus) càng rộng, thì càng có nhiều biến thể xuất hiện với khả năng trở nên nguy hiểm hơn cả biến thể delta, hiện đang gây ra rất nhiều thiệt hại. Và càng nhiều biến thể thì càng có nhiều khả năng một trong số chúng sẽ có thể né được vắc xin và đưa chúng ta trở lại ban đầu", ông giải thích.

Ông nhắc lại hiện đang xảy ra một "cuộc khủng hoảng chưa từng có", và đòi hỏi "các biện pháp chưa có tiền lệ".

WHO đã liệt kê bốn chủng SARS-CoV-2 là "cần quan tâm":

Alpha (Anh), Beta (Nam Phi), Gamma (Braxin) và Delta (Ấn Độ). Theo các chuyên gia, phiên bản “delta” đang lan truyền với tốc độ nhanh gấp đôi so với phiên bản gốc ở Vũ Hán. Đồng thời, WHO cảnh báo, mầm bệnh tiếp tục đột biến. Gần đây người ta biết đến sự xuất hiện của chủng “delta plus”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала