Nga đề cập đến những vấn đề về lòng tin trong quan hệ với Mỹ

© Sputnik / Mihail Turgiev / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Nga tại Hoa Kỳ ông Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ ông Anatoly Antonov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các vấn đề về lòng tin giữa Moskva và Washington bắt đầu nảy sinh từ trước cuộc khủng hoảng Ukraina, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT America.
“Những gì tôi thấy hôm nay: đó là chúng ta không có đủ sự tin tưởng và tín nhiệm giữa Mỹ và Nga. Tôi cố tìm hiểu đâu là ngày đánh dấu thời điểm Nga trở thành kẻ thù và đối thủ của Mỹ, nhưng thật khó để nói điều đó xảy ra khi nào. Hình như là mười năm về trước. Nhưng không phải là lúc bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraina", - ông Antonov nói.

Trên các phương tiện truyền thông Mỹ, như nhà ngoại giao nhấn mạnh, có quá nhiều thông tin dối trá về chính sách đối ngoại của Nga.

"Chúng ta cần phải điều chỉnh lại sự việc: chính phủ Nga và chính quyền Mỹ. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phù hợp với lợi ích của người dân Mỹ, cũng như người dân Nga. Chúng ta tất yếu phải hợp tác với nhau", - đại sứ Antonov nói tiếp.

Ông nói thêm rằng hiện nay không có thời gian cho những bất đồng, hai quốc gia phải làm rất nhiều việc để giải quyết các vấn đề của ngày hôm nay: đại dịch, khủng bố, biến đổi khí hậu.

biên giới với Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Mỹ sẽ cung cấp vũ khí gì cho Ukraina để chống Nga?
"Chúng tôi thấy những gì đang xảy ra ở Afghanistan sau quyết định rút quân của Mỹ. Tôi hiểu rằng chúng ta cần phải làm nhiều việc cùng nhau như thế nào", - Đại sứ nói.

Mỹ sử dụng Ukraina để tác động đến chính sách của Nga

Theo ông Antonov, các quan chức Mỹ đang cố gắng sử dụng Kiev để gây sức ép đối với Nga, mặc dù một số người thậm chí còn không biết Ukraina ở đâu.

“Tôi cảm thấy hình như có một số nhân vật chính trị, các chính trị gia, muốn sử dụng Ukraina như một công cụ để gây sức ép đối với Nga, nhằm thay đổi chính sách kinh tế, chính sách quốc tế độc lập của Nga”, - Đại sứ nói.

Ông nói rằng hành vi của Hoa Kỳ chính là thứ mà Washington gọi là "hoạt động gây tác hại" và quy nó cho Liên bang Nga.

"Tôi không hiểu chính quyền Mỹ có lợi ích chính trị gì ở Ukraina? Ukraina ở quá xa. Tôi từng thảo luận vấn đề này với nhiều chính trị gia, đôi khi, tôi không đùa, tôi không nói sai đâu, nhưng một số người trong bọn họ còn không biết Ukraina ở đâu”, - ông Antonov nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала