Bộ Ngoại giao Nga: Hợp tác giữa Hoa Kỳ và ISIS* ở miền bắc Afghanistan

© AP Photo / albaraka_news, File"Nhà nước Hồi giáo" (IS)
Nhà nước Hồi giáo (IS) - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Có đủ dữ kiện để nói rằng Hoa Kỳ đã hợp tác với các chiến binh ISIS ở miền bắc Afghanistan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
“Chúng tôi đã có rất nhiều câu hỏi về các chuyến bay trực thăng không có dấu hiệu phân biệt được ghi lại từ năm 2017 trong các khu vực hoạt động của các chiến binh ISIS*, đặc biệt là ở phía bắc Afghanistan... Theo các nguồn tin Afghanistan, thông qua các máy bay này, quân ISIS* đã được tiếp viện nhân lực, vũ khí và đạn dược. Những kẻ khủng bố đã chết và bị thương đã được đưa khỏi chiến trường",- bà Zakharova cho biết tại một cuộc họp báo.

Thông tin này đã được công bố nhiều lần và cần sự chú ý của các cơ cấu quốc tế, bà Zakharova nói. Ngoài ra, "đã nghi nhận các cuộc tấn công điểm Không quân Hoa Kỳ nhằm vào các vị trí của Taliban* tham gia vào các cuộc đụng độ với ISIS*".

Trạm kiểm soát ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Taliban* tuyên bố kiểm soát 90% biên giới Afghanistan
"Hành động khôn khéo này chỉ ra rằng đã có sự tương tác giữa họ với nhau. Chúng tôi tin rằng thông tin này đủ để đưa ra kết luận về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và các chiến binh ISIS*", - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Taliban cam kết ngăn chặn ISIS* hoạt động ở Afghanistan

Đại diện chính thức của phong trào Taliban cực đoan* Zabihullah Mujahid nói rằng phong trào này sẽ không cho phép kích ISIS* hoạt động ở Afghanistan, và trong nước không có chiến binh từ Trung Á hoặc vùng Uyghur của CHND Trung Hoa.

"Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ không cho phép ISIS* hoạt động trong nước, trong các khu vực do chúng tôi kiểm soát. Về sự hiện diện của các chiến binh từ các quốc gia khác, tôi hoàn toàn phủ nhận điều này. Không có chiến binh từ Trung Á hoặc Trung Quốc. Chúng tôi đảm bảo sẽ ngăn họ xâm nhập vào đất nước", - Mujahid nói.

Tình hình ở Afghanistan

Tại Afghanistan đang diễn ra cuộc đối đầu giữa quân đội chính phủ và phiến quân Taliban*, những kẻ đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở nông thôn và tiến hành tấn công nhằm vào các thành phố lớn. Tình trạng bất ổn ở Afghanistan đang gia tăng trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi đất nước.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала