Nga đánh giá thỏa thuận giữa Mỹ và Đức về “Dòng chảy phương Bắc -2”

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc- 2
Dòng chảy phương Bắc- 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo đã bình luận về thỏa thuận giữa Mỹ và Đức về “Dòng chảy phương Bắc -2”. Nội dung trả lời của ông được công bố trên trang Facebook của cơ quan ngoại giao Nga.
“Tài liệu đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng và thậm chí khó hiểu do tư tưởng công kích chính trị chống lại Nga”, - Đại sứ Nga lưu ý.

Theo ông, "giọng điệu thù địch" đối với Moskva về cơ bản trái ngược với tinh thần cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/6 tại Geneva.

Ông Antonov chỉ ra rằng những nỗ lực thể hiện Nga như kẻ một xâm lược và một nước đang thực hiện hành động "ác ý" từ lâu đã "trở thành tấm danh thiếp của tư tưởng bài Nga".

Đồng thời, nhà ngoại giao khẳng định rằng những lời đe dọa chống lại Moskva là "vô căn cứ và vô ích". Ông cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng chính quyền Nga đang sử dụng các nguồn năng lượng như một vũ khí gây sức ép chính trị.

Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
"Món quà cho ông Putin": Mỹ và Đức đạt được thỏa thuận về “Dòng chảy Bắc-2”
“Chúng tôi xin nhắc lại không mệt mỏi rằng: việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc -2” và bất kỳ đường ống xuất khẩu nào khác của Nga là kết quả của các thỏa thuận thương mại với những quốc gia quan tâm đến khí đốt của chúng tôi. Người tiêu thụ cần bao nhiêu hydrocarbon thì Nga sẵn sàng cung cấp đủ bấy nhiêu “,- ông Antonov kết luận.

Mỹ và Đức đạt được thỏa thuận

Vào ngày 21 tháng 7 được biết rằng Đức và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về “Dòng chảy phương Bắc -2”. Như Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề chính trị Victoria Nuland nêu rõ, theo thỏa thuận, chính quyền Hoa Kỳ cam kết đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu nước này sử dụng năng lượng làm vũ khí chống lại các nước châu Âu, đồng thời cũng có ý định đạt được mục tiêu để hợp đồng trung chuyển khí đốt hết hạn vào năm 2024 ký kết giữa Moskva và Kiev được gia hạn thêm 10 năm nữa.

Theo bà Nuland, trong khuôn khổ thỏa thuận, Đức cũng cam kết sẽ hành động nhanh chóng trong trường hợp Nga "gây hấn" với Ukraina, cũng như kiên quyết áp dụng các biện pháp như vậy ở cấp độ EU.

Cùng ngày, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng việc chống lại ảnh hưởng địa chính trị của dự án “Dòng chảy phương Bắc -2” tiếp tục là mục tiêu của chính quyền Hoa Kỳ, và nhà chức trách Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống đó “nếu cần thiết”.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала