Tổng thống Putin chia buồn với ông Tập Cận Bình về thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ chia buồn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì hậu quả thảm khốc của lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Hà Nam, dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin.
"Vladimir Putin đã gửi một bức điện tới Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, trong đó bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về những hậu quả thương tâm của lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Hà Nam. Tổng thống Liên bang Nga đã gửi những lời cảm thông chân thành đến những người mất người thân do hậu quả của thảm họa này, đồng thời chúc tất cả các nạn nhân nhanh chóng hồi phục", - thông điệp viết.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh ngày 18/7

Trước đó, tin đưa rằng ít nhất 25 người đã chết do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, 7 người khác được báo cáo là mất tích.

Người đàn ông trên chiếc ô tô bị ngập trong nước mưa xối xả sau đợt mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Nước ngập sâu đến thắt lưng: lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lục là trung tâm hành chính Trịnh Châu. Các tuyến liên lạc bằng đường sắt, đường hàng không và ô tô với thành phố bị gián đoạn, tàu điện ngầm bị ngập, đường xá, nhà cửa, 15 đường phố của Trịnh Châu được tuyên bố là đang trong tình trạng nguy hiểm cho việc di chuyển, hơn 100 nghìn cư dân phải sơ tán.

Những cơn mưa lớn đã biến đường phố thành dòng sông bùn chảy xiết cuốn trôi ô tô và tràn vào nhà người dân.

Tổng lượng mưa, theo các nhà khí tượng, đạt 500 mm, ở một số khu vực của trung tâm hành chính Trịnh Châu vượt quá 870 mm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала