Mỹ nêu tên loại vũ khí Nga có khả năng đẩy lùi NATO

© Ảnh : The Ministry of Defence of the Russian FederationS-500, hệ thống tên lửa phòng không "đất-đối-không" thế hệ mới
S-500, hệ thống tên lửa phòng không đất-đối-không thế hệ mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Đăng ký
Hệ thống phòng không S-500 Prometey có tầm hoạt động lớn, vì vậy có khả năng đẩy lùi các khu vực cách xa biên giới Nga, nơi các máy bay đắt tiền của NATO như máy bay tiếp dầu và hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm có thể thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của chúng, The Drive viết .
“Nhìn chung, mặc dù thực tế là S-500 rõ ràng đang bị trì hoãn, nhưng chương trình đầy tham vọng này, nếu được phát huy hết khả năng của nó, có thể dẫn đến việc sửa đổi nghiêm túc các hệ thống phòng không mặt đất của Nga với việc mở rộng thêm các khu vực hạn chế hiện có, khiến kẻ địch không thể truy cập và tác chiến”, - ấn bản Mỹ khẳng định.

Tổ hợp S-500 "Prometey" có khả năng gì?

Drive lưu ý rằng S-500 Prometey có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và siêu thanh ở tầm bắn lên tới 600 km.

Trên thao trường Kapustin Yar, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất đã thực hiện bắn thử nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Bộ Quốc phòng Nga công bố video thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-500

Hệ thống có thể tính toán và đánh trúng đồng thời 10 mục tiêu siêu thanh đạn đạo bay với tốc độ lên tới 7 km/s. Xét về đặc tính, S-500 sẽ vượt qua đáng kể hệ thống S-400 hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang và đối thủ Mỹ là Patriot Advanced Capability 3.

Ấn phẩm nhấn mạnh rằng tính cơ động của hệ thống phòng không này không chỉ cho phép triển khai nó ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Syria, và “làm phức tạp thêm sự cân bằng vốn đã mong manh giữa Nga, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ,” mà còn có thể bán S-500 cho các nước khác, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là cách The Drive bình luận về các cuộc thử nghiệm của S-500 Prometey, diễn ra vào tháng 7 tại bãi thử Kapustin Yar.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала